| Hotline: 0983.970.780

Người Đồng Nai khiêng lợn, bò chạy lũ trong đêm

Thứ Bảy 10/08/2019 , 16:26 (GMT+7)

Đêm 9/8, nhiều hộ dân huyện Tân Phú đã phải khiêng lợn, bò lên công nông, xe tải để chạy lũ.

Mưa lớn kéo dài kèm theo xả lũ của Thủy điện Đồng Nai 5, Thủy điện Đắk Kar (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đã làm nước sông Đồng Nai dâng cao gây ngập lụt. Huyện Tân Phú được xem là nơi ngập nặng nhất của Đồng Nai với gần 1.000 căn.

Trong đêm 9/8, thuỷ điện Đăk Kar (Đăk Nông) xả lũ. Lực lượng cứu hộ huyện Tân Phú vận động người dân đến những vùng đồi cao.



Xe tải, công nông được trưng dụng để vận chuyển người dân và vật nuôi như bò trưởng thành, đàn lợn chuẩn bị xuất chuồng đến nơi an toàn. Đây là những tài sản quý giá của người dân ở đây.

Anh Ngọc Sự - người có đàn bò hàng chục con tại huyện Tân Phú đang tranh thủ đánh đàn của mình về nơi tập kết để vận chuyển, chia sẻ: “Chính quyền địa phương thông báo hôm nay xả lũ nên hôm nay mình phải tự động di dời. Bản thân mình cũng không biết làm sao nhưng tự di dời tài sản của mình là trên hết”.

Đến sáng 10/8, nước lũ tại 2 huyện Định Quán và Tân Phú đã rút xuống mức không còn nguy hiểm, mực nước trên sông đã giảm xuống hơn 1 mét so với hôm 9/8. Các tuyến đường giao thông cũng đã thông suốt và người dân đã đi lại dễ dàng.

Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Tân Phú, tổng diện tích bị ngập lụt trên địa bàn huyện khoảng 1,8 ngàn hécta. Đợt ngập lụt khiến hàng trăm căn nhà bị ngập sâu hơn 1m, làm chết gần 120 ngàn con gà, 1 con bò và 41 bè cá bị cuốn trôi.

Đối với những động vật chết như gà, vịt... đang được tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.