| Hotline: 0983.970.780

Người hâm mộ có nguy cơ không thể xem World Cup 2014

Thứ Sáu 07/03/2014 , 12:08 (GMT+7)

VTV, K+, VTC... đồng loạt nói không với mức giá 10 triệu USD (210 tỷ đồng) mà MP & Silva đưa ra dành cho bản quyền truyền hình World Cup 2014.

3 tháng nữa World Cup 2014 mới chính thức diễn ra ở Brazil, nhưng ngay lúc này, câu chuyện bản quyền truyền hình liên quan đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã rất nóng tại Việt Nam. Đáng nói ở chỗ, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình đã nói không với món “hàng hiệu World Cup” và điều này mang đến lợi thế cho VTV…

CHIẾN LƯỢC KHÔNG WORLD CUP

Hôm qua, gã nhà giàu trên làng truyền hình trả tiền Việt Nam K+ đã chính thức công bố chiến lược kinh doanh mới của mình. Theo đó, họ vẫn lấybản quyền  các giải bóng đá quốc tế như Ngoại hạng Anh, VĐQG Italia, Tây Ban Nha, Đức… làm chỗ dựa trong cuộc đua. K+ tuyên bố cơ cấu lại các gói dịch vụ của mình nhằm tạo ưu thế về nội dung và giá cả. Theo đó, kể từ ngày 8/3, ba gói Access+, Premium+ và HD+ trước đây sẽ được chuyển thành 2 gói mới là Access+ và PremiumHD+. Gói Access+ (70 kênh) có giá thuê bao 85 ngàn đồng/tháng; gói PremiumHD+ (84 kênh, 10 kênh HD) có thuê bao 220 ngàn đồng/tháng.

Thế nhưng, khi được hỏi về bản quyền World Cup 2014, ông Cao Văn Liết, Tổng giám đốc K+ đã thẳng thừng tuyên bố: “Đây không phải là cái đích mà chúng tôi muốn hướng tới. Chúng tôi muốn phát sóng World Cup 2014 để phục vụ người xem một cách tốt nhất. Nếu có cơ chế nào đó cho phép K+ có bản quyền và phát sóng các trận đấu World Cup thì chúng tôi sẽ nhập cuộc. Thế nhưng, dứt khoát K+ không tham gia vào cuộc đua giành bản quyền World Cup. Và chúng tôi cũng xin nhấn mạnh là World Cup hay Euro sắp tới không phải là ưu tiên trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi!”.

“KHÔNG THỂ ÉP GIÁ VTV”

Đó là khẳng định của ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam. Vị này nói: “Tôi được biết MP&Silva mua bản quyền với cái giá 7 triệu USD và họ chào giá các đối tác tại Việt Nam 10 triệu USD. Ngoại trừ VTV, hầu hết các nhà đài ở Việt Nam đều bày tỏ quan điểm không mặn mà với việc mua bản quyền World Cup. Với một cái giá cao như vậy mà sự kiện chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng thì thật khó để thu hồi vốn. 

Dù VTV chưa đàm phán xong với MP&Silva,  nhưng NHM chắc chắn sẽ được xem World Cup 2014 trên sóng VTV
Dù chưa đàm phán xong với MP&Silva, nhưng VTV lại khẳng định chắc chắn NHM sẽ được xem World Cup 2014 trên sóng VTV

Với tư cách đài truyền hình quốc giá có nhiệm vụ phục vụ đông đảo quần chúng và thực sự có tiềm lực tài chính, VTV mua bản quyền World Cup là hợp lý. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện tại, đối tác đang nắm giữ bản quyền không thể ép giá VTV được. Thậm chí, nếu khéo thương thảo, đài truyền hình này có thể mua được giá tốt, bởi nếu không bán cho VTV thì MP&Silva sẽ vi phạm cam kết với FIFA là phải đưa World Cup đến đông đảo người xem”.

Chiều qua, một đại diện của VTV cho biết: “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán với MP&Silva. Quan điểm của VTV là sẽ mua bản quyền để phục vụ nhân dân. Thế nhưng, chúng tôi sẽ không chấp nhận cái giá 10 triệu USD. Hai bên sẽ phải ngồi lại với nhau, bàn một cách thẳng thắn để tìm ra tiếng nói chung. Chúng tôi hiểu, MP&Silva đã phải mua bản quyền với cái giá rất cao. Tuy nhiên, VTV cũng phải nghĩ đến quyền lợi của mình cũng như khả năng cân đối các nguồn tài chính trong thương vụ này…”.

Chắc chắn World Cup 2014 sẽ phát trên sóng VTV!

Cuộc đấu giành bản quyền truyền hình World Cup  sẽ còn nhiều bất ngờ, thú vị. Nhưng một đại diện của VTV đã quả quyết: “NHM cứ an tâm, chắc chắn World Cup 2014 sẽ phát trên sóng của chúng tôi. Mọi việc sẽ được giải quyết một cách thấu đáo và cuộc thương thảo hôm nay chỉ để đặt nền móng cho cách nghĩ về bản quyền trong tương lai…”.

Lập liên minh, đấu bản quyền

Trước sự leo thang của giá bản quyền truyền hình các giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đang tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý để sớm tìm ra một liều thuốc “đặc trị”. “Nhiều nhà cung cấp dịch vụ đã ủng hộ phương án thành lập liên minh trong việc đàm phán với các đơn vị nắm giữ bản quyền. Khi chúng ta đoàn kết, họ sẽ không thể xé lẻ để ép giá. 

Chắc chắn, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phải tìm cho được cơ chế cũng như sự ràng buộc giữa các đơn vị để có được sự nhất quán về vấn đề đặc biệt nhạy cảm này”, ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại diện của K+ là Tổng Giám đốc Cao Văn Liết ủng hộ phương án lập liên minh giữa các nhà đài nhằm có được lợi thế trong đàm phán về bản quyền truyền hình.

 

(bongdaplus.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm