| Hotline: 0983.970.780

Người lăng mạ CSGT là tướng quân đội đã về hưu Võ Văn Liêm

Thứ Hai 17/07/2017 , 07:37 (GMT+7)

Trong sáng nay (17-7), Ban Gián đốc Công an TP Cần Thơ sẽ tổ chức cuộc họp để đưa ra hướng xử lý trường hợp vi phạm này. 

Liên quan đến clip được cho là một cán bộ về hưu đã có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm một chiến sỹ CSGT Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đang làm nhiệm vụ, tối 16-7, đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ – xác nhận người đàn ông này là trung tướng Võ Văn Liêm, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng). Hiện ông Liêm đã nghỉ hưu.

Clip tướng về hưu lăng mạ CSGT
 

Theo báo cáo của Công an quận Bình Thủy, trước đó vào khoảng 11 giờ30 ngày 14-7, tổ tuần tra giao thông của công an quận này đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ trung tâm TP Cần Thơ đến sân bay Cần Thơ) thì phát hiện một ôtô mang biển số tỉnh Vĩnh Long chạy từ hướng sân bay Cần Thơ về quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vi phạm tốc độ.

Tướng về hưu đưa thẻ, lăng mạ lực lượng CSGT. Ảnh cắt ra từ clip

Vì thế, tổ công tác đã ra hiệu lệnh cho tài xế dừng xe nhưng ôtô vi phạm vẫn chạy tiếp. Trung úy Nguyễn Văn Thành sau đó dùng môtô đuổi theo và chặn lại.

Khi trung úy Thành yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ thì người cầm lái không chấp hành. Trong khi đó, người đàn ông ngồi cạnh tài xế liên tục chửi bới, lăng mạ hăm dọa trung úy Thành. Vụ việc được người dân quay clip lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông này chửi thề dung tục và cho rằng "tụi bây khoác cái áo này muốn làm gì thì làm. Trong chiều nay tao cho mày nghỉ việc luôn". Khi một chiến sỹ CSGT yêu cầu tài xế xuống xuất trình giấy tờ thì "cựu cán bộ này" cho rằng: "Không xuống, nó bảo vệ tao". Thậm chí, người này còn móc thẻ gì đó ra và đòi cách chức luôn cả… Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh, trong sáng nay (17-7), Ban Gián đốc Công an TP Cần Thơ sẽ tổ chức cuộc họp để đưa ra hướng xử lý trường hợp vi phạm này.

 

(nld.com.vn)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.