| Hotline: 0983.970.780

Người Nhật tự thiêu để phản đối dự luật cho quân đội tham chiến ở nước ngoài

Thứ Hai 30/06/2014 , 14:55 (GMT+7)

Người này đã được mang đi cấp cứu sau khi dập lửa nhưng không rõ hiện trạng của ông này ra sao./ Nhật Bản: "Trung Quốc đe dọa hòa bình"

Một người tự thiêu ở trung tâm Tokyo để phản đối đề xuất cho phép Nhật Bản điều quân đội ra tham chiến ở nước ngoài.

Chính phủ Nhật có thể họp thông qua đề xuất mới đối với quyền phòng vệ tập thể ghi trong Hiến pháp vốn mang tính chất hòa bình của nước này ngay thứ Ba 1/7.

Hiến pháp hiện hành do Hoa Kỳ soạn thảo cấm chiến tranh và "đe dọa sử dụng vũ lực" để giải quyết bất đồng quốc tế.

Các nhân chứng cho hay người đàn ông tuổi trung niên, mặc áo vest và đeo cà vạt, đã trèo lên một cầu vượt cho người đi bộ ở ga Shinjuku, trung tâm Tokyo.

Một nhân chứng nói với hãng Reuters: "Ông ta ngồi bắt chéo chân và nói một mình, tôi cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng bỗng nhiên cả người ông ta bùng cháy."

Các báo cho hay ông này dùng một chiếc loa để kêu gọi gần một tiếng đồng hồ về các thay đổi Hiến pháp của Nhật.

Truyền hình Nhật Bản thì chiếu cảnh các nhân viên cảnh sát dập lửa cho ông ta.

Người này đã được mang đi cấp cứu sau khi dập lửa nhưng không rõ hiện trạng của ông này ra sao.

Nhật Bản có lực lượng vũ trang được huấn luyện kỹ càng và trang bị hiện đại nhưng theo luật không thể điều quân ra nước ngoài.

Theo Điều 9 Hiến pháp, Nhật Bản không thể dùng vũ lực trong các xung đột, trừ trường hợp tự vệ.

Thế nhưng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói nay ông muốn đưa vào thông qua một diễn giải mới về quyền phòng vệ tập thể.

Điều này đã gây chia rẽ trong dư luận. Những người chỉ trích cảnh báo điều mà họ gọi là chủ nghĩa quân phiệt ngày càng gia tăng, trong khi phe bảo thủ thì nói các hạn chế hiện hành là không công bằng và không phù hợp.

Kế hoạch của ông Abe cũng bị Trung Quốc chỉ trích. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo lâu nay đã căng thẳng xung quanh tranh chấp đối với quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku nằm trong Biển Hoa Đông.

Tuy nhiên theo các phóng viên, dự thảo nếu thông qua sẽ làm cho Hoa Kỳ, nước có hiệp định hợp tác quân sự với Nhật Bản, hài lòng.

Theo BBC

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.