| Hotline: 0983.970.780

Người nước ngoài tham gia phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép

Chủ Nhật 11/05/2014 , 10:27 (GMT+7)

"Tôi quyết định tham gia cùng đoàn để ủng hộ Việt Nam, trong quá khứ, các bạn đã chịu những mất mát, đau thương quá lớn rồi”, một người Đức nói./ Truyền thông quốc tế ủng hộ Việt Nam ngay tại cuộc họp báo của Trung Quốc

Trong số những người phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông, ngoài công dân nước Việt, còn có cả những người ngoại quốc.

Ông Peter Bodo Froetilich (ảnh), một người Đức đã sống ở Việt Nam hơn 1 năm, chia sẻ: “Tôi biết thông tin cuộc tụ họp này trên Internet. Và tôi cũng biết rằng Trung Quốc có ý định xâm chiếm cả vùng biển gần khu vực quần đảo Hoàng Sa và tiến đến chiếm trọn Biển Đông.

Tôi quyết định tham gia cùng đoàn để ủng hộ Việt Nam, bảo vệ hạnh phúc của người Việt Nam. Trong quá khứ, các bạn đã chịu những mất mát, đau thương quá lớn rồi”.

Ông Nguyễn Viết Dân, một người dân ở phường Kim Mã tham gia phản đối Trung Quốc tại công viên Lê Nin, tâm sự: Chúng ta là người Việt Nam thì phải bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và lợi ích chính đáng của dân tộc mình. Toàn thể nhân dân Việt Nam phải đoàn kết lại, cùng nhau  hành động để gây áp lực mạnh mẽ với  Trung Hoa và để thế giới biết rằng, đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng không hề run sợ trước bất kỳ quốc gia nào. Dù đó là một cường quốc mạnh.


Trẻ nhỏ cùng bố mẹ tham gia phản đối Trung Quốc

Những đứa trẻ mặc dù còn rất nhỏ nhưng cũng đi theo bố mẹ, người thân tham gia phản đối Trung Quốc. Cháu Nguyễn Ngọc Duy, học sinh lớp 1 tại Hà Nội tâm sự: Cháu xem ti vi thấy Trung Quốc uy hiếp người Việt ở ngoài biển. Nay mai cháu lớn cháu sẽ làm cảnh sát biển để bảo vệ tổ quốc”.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.