| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi thủy sản Thanh Hóa hoang mang tột độ khi bão vào

Thứ Năm 19/07/2018 , 08:11 (GMT+7)

Nhiều khu vực của tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa với lưu lượng lớn. Mưa không ngớt suốt nhiều ngày liền đã tác động xấu đến ngành nông nghiệp, nhiều hộ tham gia nuôi trồng thủy sản đang thật sự bất an…

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, tính đến sáng ngày 18/7, có trên 100ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế mức độ thiệt hại không dừng lại ở đó.

18-15-57_1
Hộ nuôi tôm ở Hải Châu tích cực đắp bờ

Trong số các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa, bị ảnh hưởng nặng nề nhất đến thời điểm này là huyện Tĩnh Gia, tập trung chủ yếu ở các xã Hải Châu, Nguyên Bình, Tĩnh Hải, Xuân Lâm và Tân Trường.

Khắp khu vực nuôi của xã Hải Châu nước ngập trắng bang. Đảo một vòng xung quanh dễ nhận thấy sự gấp gáp, khẩn trương hiện rõ trong từng lời nói, việc làm của người dân. Suốt mấy ngày qua, các hộ cật lực triển khai đắp đập, be bờ nhằm chủ động ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy đến, tuy nhiên tình hình không mấy khả quan.

Không giấu nổi âu lo, anh Lê Văn Thịnh, cán bộ địa chính - nông nghiệp xã Hải Châu bộc bạch: “Phát triển kinh tế biển là ngành nghề chính của địa phương chúng tôi, trong đó trọng tâm là khai thác và nuôi trồng thủy sản. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xảy ra mưa lớn liên tiếp trên diện rộng, đỉnh điểm là các đêm 15, 16 và 17.

Phần lớn diện tích nuôi trồng thủy sản đang ở tình cảnh hết sức khó khăn, riêng khu vực ngoài đê cơ bản bị ngập trắng. Mặc dù các hộ đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó, tuy nhiên nếu thời tiết không thực sự có chuyển biến, trong trường hợp bão đổ bộ về trong đêm 18/7 kết hợp với triều cường dâng cao thì hậu quả rất khôn lường”.

18-15-57_2
Ông Trần Văn Thọ thất thần hướng mắt ra khu vực ao nuôi

Toàn xã Hải Châu có 67ha diện tích nuôi ngao thương phẩm, 60ha tôm, cua hình thức quảng canh (ngoài đê chiếm đến 48ha), có 6 – 8ha tôm công nghiệp, chưa kể 17 hộ khác tiến hành đóng tổng cộng 28 bè với 280 lồng nuôi cá các loại. Dù mức độ, quy mô triển khai ra sao thì điểm chung của tất cả các hộ là sự lo lắng đang dâng lên đỉnh điểm.

Đơn cử như trường hợp của ông Trần Văn Thọ, trú tại thôn Yên Châu. Trên diện tích hơn 6ha, gia đình xác định con tôm là chủ lực, kết hợp nuôi thêm con cua, con ngao nhằm xoay vòng đồng vốn. Từ nguồn kinh phí vay mượn eo hẹp ban đầu, nhờ biết cách lấy ngắn nuôi dài nên có đôi chút khởi sắc. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính, nội trong vòng 1 năm trở lại đây thôi, thiên tai liên tiếp ập đến khiến vợ chồng ông Thọ chẳng biết đường nào mà lần.

Đưa mắt hướng ra biển nước đục ngầu, ông Thọ thất thần: Tôm thẻ dưới ao đạt cỡ 35 con/kg rồi đấy, mấy hôm trước cánh thương lái còn kéo đến mua hàng chật kín, giờ đảo mỏi mắt cũng chẳng thấy ma nào ngó ngàng. Bạc bẽo quá, bao nhiêu vốn liếng, công sức đổ dồn hết vào ao đầm, chăm bẵm hàng tháng trời mới có thành quả, giờ miếng ăn đến tận miệng còn bị ông trời đang tâm cướp mất.

Mấy ngày nay mưa lớn, nước tràn quá mặt nuôi khiến tôm, cá thất thoát đi nhiều. Suốt từ đêm qua đến giờ, tôi phải huy động anh em, họ hàng, mang phương tiện gia cố quanh khu vực ao. Đồng thời túc trực 24/24, cứ khi nào thủy triều rút thì gấp rút tháo nước, bằng không vỡ bờ thì chẳng còn lại gì sất.

18-15-57_4
18-15-57_5
Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của xã Hải Châu ngập trong nước

Với ngót nghét 20 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, ông Thọ thừa hiểu mọi phương án ứng phó sẽ như muối bỏ bể nếu tình hình thời tiết không có sự tiến triển. Trường hợp mưa lớn kéo dài, độ mặn, độ pH trong ao, môi trường nước thay đổi. Nghiêm trọng nhất là khi có bão, mưa lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn kéo theo cơ man phù sa, bùn đất, nếu tràn vào ao nuôi sẽ làm đậm đặc nguồn nước, đồng thời dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn ô-xy cần thiết, đối mặt với tình thế này quả thực họa vô đơn chí.

Tâm trạng của ông Thọ cũng chính là nỗi niềm chung của các hộ nuôi trồng thủy sản tại xã Hải Châu và toàn tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm