| Hotline: 0983.970.780

Người phi giới tính đầu tiên đã được công nhận

Thứ Ba 16/03/2010 , 15:09 (GMT+7)

Một người Anh hiện đang sống ở Australia đã được chính thức công nhận không có giới tính nam hoặc nữ.

Nguồn: boingboing.net

Một người Anh hiện đang sống ở Australia đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được chính thức công nhận không có giới tính nam hoặc nữ.

Norrie May-Welby, 48 tuổi, khi sinh ra là một cậu bé, nhưng vào năm 1990 - khi đó 28 tuổi, anh đã quyết định tiến hành phẫu thuật để thay đổi thành giới tính nữ.

Nhưng cuộc sống của một phụ nữ cũng không hạnh phúc và “chị” May-Welby quyết định ngừng đưa hormone nữ vào cơ thể để trở thành một người phi giới tính.

Sinh ra ở hạt Renfrewshire (Anh), May-Welby chuyển đến Australia sinh sống từ năm bảy tuổi. Chính quyền ở đây đã thay đổi giấy khai sinh của May-Welby bằng cách ghi là “không có giới tính” sau khi các bác sĩ không thể xác định được giới tính của người này.

May-Welby nói: “Khái niệm đàn ông và đàn bà đều không phù hợp với tôi. Giải pháp đơn giản nhất là không có xác định giới tính nào cả”.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.