| Hotline: 0983.970.780

Người phụ nữ bị xe bồn tông tử vong

Thứ Hai 25/03/2019 , 10:33 (GMT+7)

Sáng ngày 25/3, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng nay 25/3, chiếc xe bồn chở bê tông mang BKS: 14R – 006.59 do tài xế Lương Văn Phú (36 tuổi, trú phường Đông Mai, Tx. Quảng Yên, Quảng Ninh) điều khiển chạy trên QL10 hướng Tp. Nam Định đi Ninh Bình. Khi đi qua đoạn đối diện dốc làng Trang, thuộc xã Yên Tiến thì bất ngờ xảy ra va chạm với một người phụ nữ đi xe đạp điện băng từ đường tàu qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe đạp điện bị ngã văng ra xa tử vong tại chỗ. Chiếc xe bồn sau đó đã mất lái lao đầu xuống mương bên đường, tài xế điều khiển xe bồn bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và làm công tác phân luồng giao thông, tiến hành xác minh danh tính.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Tống Thị Hiền (62 tuổi, trú tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Đến khoảng 7h sáng nay, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.