| Hotline: 0983.970.780

Người Thái 'đá xoáy' Công Phượng

Thứ Tư 25/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

CĐV Thái Lan đã “đá xoáy” Công Phượng khi trưng lên trên khán đài 2 biểu ngữ có nội dung: “Cong Phuong - Chanatip of Vietnam” và “We’re waiting for… Vietnam U19”.

Sau khi U19 Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan ở bán kết giải U22 Đông Nam Á tổ chức tại Brunei tháng 8 năm ngoái, không ít CĐV Việt Nam “nhảy” vào diễn đàn hội CĐV Thái Lan “nhắc nhở” phía bạn, đừng nên đá bóng như đánh Muay với U19 Việt Nam để rồi vừa xấu mà vẫn thua. Những lời “nhắc nhở” ấy đã mở ra một cuộc “khẩu chiến” kéo dài tới tận AFF Cup 2014.

Thái Lan trở lại ngôi vương Đông Nam Á cũng là lúc CĐV xứ chùa Vàng có dịp “trả đũa” CĐV Việt Nam. Đuối thế, CĐV Việt Nam đã để lại những lời hẹn, đại để rằng: cứ chờ đấy, rồi lứa Công Phượng sẽ đánh bại Thái Lan bởi ở Việt Nam, Công Phượng được ví như Messi.

Hôm 22/3, CĐV Thái Lan đã “đá xoáy” Công Phượng khi trưng lên trên khán đài 2 biểu ngữ có nội dung: “Cong Phuong - Chanatip of Vietnam” (Công Phượng - Chanatip của Việt Nam) và “We’re waiting for… Vietnam U19” (Chúng tôi đang đợi... U19 Việt Nam).

Đây là hai biểu ngữ mang hàm nghĩa châm biếm, chứ không hề ca ngợi Công Phượng và lứa U19 Việt Nam như nhiều người nghĩ. Bởi theo những gì CĐV Thái Lan viết, rõ ràng Công Phượng chỉ có thể được ví như Chanatip - một tiền vệ của U23 Thái Lan chứ không đủ tầm để so sánh với Messi.

Chưa hết, Công Phượng cũng bị khán giả trên sân thường xuyên la ó và ồ lên mỉa mai mỗi khi tiền đạo của HAGL bị hậu vệ Thái Lan đoạt bóng ngay trong chân. Và trận đấu này, Công Phượng gần như “tắt điện” để rồi phải rời sân ở phút 76.

Thua chung cuộc 1-3 U23 Thái Lan trong một trận giao hữu thực ra không làm U23 Việt Nam sụp đổ mọi thứ. Ngược lại, nó là bài học quý để thầy trò HLV Miura nhận ra những tồn tại của mình để kịp sửa chữa trước khi bước vào mặt trận chính.

Thay vì quay lại “trả đũa” tiếp, CĐV Việt Nam có thể cảm ơn người Thái vì họ đã dạy chúng ta một bài học. Cả Công Phượng cũng vậy, anh chẳng việc gì phải bận tâm tới chuyện mình được so sánh với ai cả. Hãy là chính mình như những lần đối đầu với người Thái trước đó. Thế là đủ!

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm