| Hotline: 0983.970.780

Người Triều Tiên đào tẩu được Trump mời tới dự Thông điệp Liên bang

Thứ Tư 31/01/2018 , 13:34 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ ca ngợi sự hy sinh to lớn của một người Triều Tiên đào tẩu khi đọc Thông điệp Liên bang sáng nay. 

Ji Seong-ho giơ nạng gỗ khi được ông Trump nhắc tới khi phát biểu Thông điệp Liên bang. Ảnh: AFP.

Ji Seong-ho, 36 tuổi, người Triều Tiên đào tẩu hiện sống ở Seoul, Hàn Quốc, đã được mời tới nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang tối ngày 30/12 ở thủ đô Washington, theo Vox.

Trong bài phát biểu, ông Trump dành một đoạn dài kể về những nỗ lực vươn tới tự do của Seong-ho. Tổng thống Mỹ cho rằng Seong-ho "đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người" và "là minh chứng cho khát vọng sống tự do trong lòng mỗi người".

Năm 1996, Seong-ho vì quá đói nên định ăn cắp than trên tàu hỏa để đổi lấy thức ăn. Tuy nhiên, cậu thiếu niên 14 tuổi ngất xỉu vì kiệt sức khi đến chỗ đường ray và bị tàu hỏa cán đứt hai chân, mất một tay trái, theo Guardian.

Không ai giúp đỡ, Seong-ho lết người đến bệnh viện và cắn răng nhịn đau để bác sĩ cắt chi vì bệnh viện không có thuốc mê. Cuộc phẫu thuật dài 4,5 tiếng. Cậu mất hơn 10 tháng để hồi phục và luôn trách bố, một đảng viên đảng Lao động Triều Tiên, vì đã để gia đình đói ăn.

Sau đó, Seong-ho chống nạn vượt biên sang Trung Quốc tìm thức ăn. Khi trở lại, cậu bị tra tấn mà không hiểu tại sao. Cuối cùng, Seong-ho nhận ra mình cần phải chạy trốn nếu muốn "được đối xử như con người". Năm 2006, cậu và người nhà vượt sông Đồ Môn sang biên giới Trung Quốc. Trong quá trình đào tẩu, bố của Seong-ho bị bắt giữ và tra tấn tới chết. 

Seong-ho ổn định cuộc sống ở Seoul và tốt nghiệp cử nhân Luật học, đại học Dongguk ở Hàn Quốc. Năm 2010, anh sáng lập tổ chức NAUH chuyên giúp đỡ người Triều Tiên đào tẩu và muốn đào tẩu.  

Theo đánh giá của Trung tâm Vì sự Tiến bộ Mỹ, một tổ chức nghiên cứu chính sách công có trụ sở tại thủ đô Washington, ông Trump ca ngợi những nỗ lực vươn lên hoàn cảnh để được "sống tự do" của Seong-ho, nhưng lời ngợi khen mâu thuẫn với chính sách mà ông đã ban hành hồi tháng 9/2017. Theo đó, chính quyền Mỹ dưới thời ông Trump sẽ cấm những công dân đến từ Triều Tiên như Seong-ho nhập cảnh vào Mỹ, trong sắc lệnh cấm nhập cảnh mở rộng với 8 nước.

Hồi đầu tuần, chính quyền của ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục "tiếp nhận" người tị nạn từ 11 quốc gia từng bị coi là "có nguy cơ cao" theo đánh giá cảnh báo về an ninh quốc gia, nhưng vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp an ninh đối với những quốc gia này và xem xét "kỹ lưỡng" đơn xin tị nạn của từng cá nhân.

Từ thời điểm ông Trump lên nắm quyền tổng thống hôm 20/1/2017 tới cuối năm 2017, chính quyền Mỹ chỉ tiếp nhận 29.022 người tị nạn, con số thấp nhất kể từ năm 2002 tới nay. 

Còn theo hãng tin Mỹ Vox, phần phát biểu của ông Trump về Seong-ho là "đoạn đáng sợ nhất trong bài phát biểu liên bang", vì "ông nói tới Triều Tiên như cựu tổng thống George W.Bush từng nói về Saddam Hussein và Iraq". Năm 2002, ông Bush từng gọi Iran, Iraq và Triều Tiên là "trục ma quỷ"; tuyên bố chính quyền Saddam Hussein là mối đe dọa cận kề nước Mỹ và sau đó phát động cuộc chiến tại Iraq. 

"Phát biểu của ông Trump về Triều Tiên như một lời cảnh báo đầy bất an. Đây là cách mà các tổng thống Mỹ thường làm khi muốn tạo cớ gây chiến", cây bút Zack Beauchamp bình luận.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm