| Hotline: 0983.970.780

Người vợ đốt chồng ra tự thú

Thứ Tư 13/04/2011 , 09:23 (GMT+7)

Sáng ngày 11/4/2011, từ lời thú tội của Cao Thị Liễu (1979) trú tại xóm 1A, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã kết thúc việc tìm kiếm tung tích của anh Nguyễn Thế Hùng (1976) - chồng của Cao Thị Liễu được xem là mất tích kể từ ngày 26/3/2011.

Ông Lê Văn Long - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai cho biết: Vợ chồng anh Nguyễn Thế Hùng, Cao Thị Liễu có với nhau 2 con trai, con đầu năm nay 12 tuổi, con thứ hai 8 tuổi. Trong quá trình sống với nhau không có điều tiếng gì lớn. Vào ngày 26/3/2011, Cao Thị Liễu báo với chính quyền là không thấy anh Hùng về nhà. Tiếp đến những ngày sau đó, anh Hùng bặt tin. Ngay sau đó, gia đình và láng giềng tổ chức đi tìm và thông báo về việc anh Hùng mất tích cho chính quyền.

Sau thời gian 16 ngày, sáng ngày 11/4/2011 khi mọi người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích anh Hùng, Cao Thị Liễu tìm gặp và nói với anh trai của anh Hùng về việc anh Hùng mất tích. Theo lời tự thú của Cao Thị Liễu thì chính tay Liễu đã gây nên cái chết và phi tang xác nạn nhân Nguyễn Thế Hùng. Theo đó vào đêm 25/3/2011, anh Hùng đi uống rượu nhà bạn trong xóm về, quá say nên khi ra đến giếng của nhà mình, anh Hùng đã ngã và đột tử tại chỗ. Khi phát hiện thấy chồng đã chết, lúc này các con đã đi ngủ, Cao Thị Liễu đã đi mua 4 chai xăng về và rưới lên người chồng xấu số để đốt! Sau đó, Liễu tự tay đưa xác chồng ra vùi xuống một hố sâu cách nhà khoảng 50 mét (gần chân con đập). Khi phát hiện anh Hùng mất tích, bản thân Cao Thị Liễu cũng tỏ ra sốt sắng trong việc tìm kiếm. Cho đến sáng ngày 11/4/2011, Cao Thị Liễu đã tự thú và kết thúc việc tìm kiếm anh Hùng sau 16 ngày được cho là mất tích.

Ngay sau khi Cao Thị Liễu tự thú, cơ quan công an Nghĩa Đàn đã tiến hành tạm giữ Cao Thị Liễu đồng thời tổ chức công tác khai quật và khám nghiệm hiện trường nơi Cao Thị Liễu chôn xác anh Nguyễn Thế Hùng.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.