Dung tích biển Hồ hiện chỉ bằng 58% so với trung bình nhiều năm. |
Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, lũ thượng nguồn sông Mê Công tăng mạnh từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, và đạt đỉnh vào các ngày trong tuần 2 tháng 9. Sau đó mực nước có xu thế giảm mạnh xuống đến nay.
Mực nước giảm mạnh trong 2 tuần cuối tháng 9, và tiếp tục giảm trong tháng 10. Đến nay mực nước thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN) và năm 2015.
Dung tích biển Hồ năm 2019 đến ngày 24/10 còn khoảng 29,96 tỷ m3 , thấp hơn 22,13 tỷ m3 so với TBNN (52,09 tỷ m3).
Như vậy, dung tích biển Hồ hiện chỉ bằng 58% so với TBNN, và dự báo tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới. Đây là điều đáng lo ngại cho dòng chảy bổ sung vào mùa kiệt năm 2020.
Diễn biến mực nước từ nay đến cuối mùa lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức thấp và có xu thế giảm.
Diễn biến mực nước vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL biến đổi mạnh theo triều. Mực nước lớn nhất một số khu vực vùng giữa và vùng ven biển vào đợt triều cường cuối tháng 10 ở mức BĐ3 và trên mức BĐ3 từ 5-10 cm. Sau đó giảm xuống và tăng trở lại vào giữa tháng 11.
Mực nước cuối mùa lũ ở mức thấp (thấp hơn nhiều so với năm lũ nhỏ điển hình 2015), và mưa dự báo các tháng đầu mùa khô ở mức thấp hơn TBNN, dung tích Biển Hồ hiện nay chỉ cao hơn năm 2015 khoảng 4,65 tỷ m3. Đây là cơ sở nhận định nguồn nước đầu mùa khô năm 2020 sẽ ở mức thấp hơn TBNN.
Như vậy nguy cơ hạn và xâm nhập mặn dâng cao và sớm hơn TBNN là có thể xảy ra.