| Hotline: 0983.970.780

Nguồn vốn nước ngoài thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Thứ Năm 14/11/2019 , 10:27 (GMT+7)

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Vụ Tài chính (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác giám sát và quản lý tài chính nguồn vốn hỗ trợ nước ngoài”.

Ông Lại Hữu Ước, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, phát biểu khai mạc hội thảo. 

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, gần 200 đại biểu là lãnh đạo, kế toán các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT.

Ông Lại Hữu Ước, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính cho biết, nguồn vốn hỗ trợ nước ngoài được đánh giá có vai trò quan trọng, giúp các nước đang phát triển thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, thúc đẩy sự phát triển bền vững và giảm nghèo ở những khu vực này.

Thông qua tiếp nhận vốn, các nước đang phát triển có điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ được học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý hiệu quả, hạch toán nguồn vốn. Ông Ước đề nghị, các đại biểu học tập nghiêm túc, nắm bắt thật sâu để triển khai các dự án hiệu quả. Đồng thời, phổ biến lại thông tin tới đội ngũ kế toán tại đơn vị mình chưa có điều kiện tham gia.

Hội thảo sẽ diễn ra trong một ngày, chia làm nhiều chuyên đề do Vụ Tài chính (Bộ NN-PTNT) và đại diện Bộ Tài chính thực hiện.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất