| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ có bão trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ Tư 29/04/2009 , 13:51 (GMT+7)

Hiện trên biển Đông đang hình thành một khối nhiễu động nhiệt đới, có thể gây ra áp thấp nhiệt đới, thậm chí hình thành bão...

Hiện trên biển Đông đang hình thành một khối nhiễu động nhiệt đới, có thể gây ra áp thấp nhiệt đới, thậm chí hình thành bão trong 4 ngày tới. Tuy nhiên, người đi du lịch không nên quá lo lắng, bởi khối áp thấp có khả năng kết thúc khi chưa kịp vào đất liền.

Thông tin trên được ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết.

Không ảnh hưởng nhiều đến các tour du lịch

Đợt thời tiết xấu này đến từ một trong những cơn áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ đến sớm (vào đầu tháng 5). Tuy nhiên, ông Hải cũng khuyên người đi du lịch không nên quá lo lắng bởi khối áp thấp này có khả năng cao sẽ kết thúc khi chưa kịp vào đất liền. Vì vậy nó chỉ gây ra những đợt mưa ngắn ở đất liền và ở các điểm du lịch như: Sa Pa (Lào Cai), vịnh Hạ Long, Tuần Châu (Quảng Ninh), Đồ Sơn, Cát Bà (Hải Phòng)... Đối với người thích du lịch biển thì thời tiết xấu cũng chỉ ảnh hưởng đến lịch tắm biển lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Thời tiết sẽ mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 22-27độ C.

Tuy nhiên, mọi người nên cập nhật thường xuyên dự báo thời tiết. Đặc biệt là những ngư dân đánh bắt xa bờ.

Theo Trung Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương, trong những ngày tới không xảy ra nắng nóng trên khu vực toàn quốc. Khu vực Bắc bộ và Thanh Hoá chịu tác động của khối thời tiết xấu nên thời tiết âm u, mát mẻ và có mưa rải rác nhiệt độ ngày dưới 30 độ C.

Dự báo từ 2/5, nhiệt độ sẽ tăng dần và mất dần đi  hiện tượng thời tiết mát mẻ, âm u như hiện nay.

Khu vực phía Nam nằm trọn vẹn trong một dãy thấp hiện đang nằm giữa biển Đông. Khu vực này sẽ có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, lượng mưa sẽ xuất hiện đều và nhiều hơn, đặc biệt trong khoảng thời gian từ14h-22h. Vì vậy, người dân phía Nam khi đi chơi và du lịch trong mấy ngày nghỉ lễ nên đem theo ô, dù hoặc có kế hoạch tránh mưa. Một phần của Nam Trung Bộ như: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà cũng chịu chung một kiểu tác động của gió mùa tây nam nên cũng có kiểu  thời tiết tương tự.

Khu vực Tây Nguyên, Nam bộ đã bắt đầu chính thức bước vào mùa mưa trong những ngày nghỉ.
 
Cũng theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương, năm nay, trên biển Đông sẽ tập trung 10-12 cơn bão và 4-5 đợt áp thấp nhiệt đới. Khoảng 6 cơn bão và 3 đợt áp thấp sẽ trực tiếp đổ bộ vào Việt Nam, bắt đầu tháng 5.

Một số điểm vui chơi giải trí trong dịp nghỉ lễ
 
Trong những ngày nghỉ lễ kéo dài từ (từ 30/4 - 4/5) sẽ diễn ra nhiều lễ hội ở các khu du lịch. Ngoài Lễ hội du lịch Hạ Long 2009, diễn ra từ 25/4-2/5, khách du lịch còn có thể đến:
 
Tuần lễ du lịch Sapa: Diễn ra từ 30/4 đến 4/5 với nhiều nhiều hoạt động văn hấp dẫn như: 
 
- Lễ khai mạc: 20h ngày 1/5 tại sân vận động trung tâm Thị trấn Sa Pa
 
- Triển lãm nghệ thuật “Sắc màu vùng cao”: Từ 30/4 đến 4/5 tại nhà sàn Trung tâm du lịch Lào Cai tại Sa Pa
 
- Hội chợ ẩm thực Mường Hoa: Từ 30/4 - 4/5 tại khu chợ ẩm thực
 
- Hội chợ phong lan Sa Pa: Từ 30/4 - 3/5 tại công viên Vạn Hoa
 
- Lễ hội trên mây: Từ 1/5 đến 2/5 tại khu du lịch Hàm Rồng
 
- Giải quần vợt cúp Phan-xi-păng: Từ 1/5 đến 2/5 tại sân quần vợt huyện Sa Pa
 
- Ngày hội văn hoá - thể thao các dân tộc Sa Pa: Từ 1/5 đến 3/5, tại sân vận động trung tâm thị trấn Sa Pa
 
-  Hội làng văn hoá dân tộc Mông: Từ 2/5 đến 3/5, tại thôn Cát Cát, xã San Sả Hồ
 
- Tái hiện đêm chợ tình: 22h ngày 2/5 tại khu vực phố cổ Sa Pa
 
Du lịch Sầm Sơn 2009: Khai mạc đêm “Sầm Sơn huyền thoại” vào tối 1/5
 

Du lịch Cửa Lò: Lễ khai trương mùa du lịch biển Cửa Lò bắt đầu từ 30/4-1/5

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.