| Hotline: 0983.970.780

Vụ nổ xưởng phân bón lá:

Nguy cơ hóa chất phát tán ra môi trường

Thứ Hai 20/10/2014 , 08:53 (GMT+7)

Theo dự báo của cơ quan chức năng thì lượng hóa chất phát tán trong không khí và tồn lưu tại hiện trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Chiều qua (19/10), thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng (PGĐ Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết thêm vụ nổ đã phát tán trong không khí và để lại hiện trường một lượng hóa chất, mà theo đánh giá là sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sinh sống xung quanh. 

Cũng theo thượng tá Hưởng, những loại hóa chất được phát hiện trong quá trình khám nghiệm hiện trường có thể gây nổ hoặc tự bốc cháy.

Được biết, đến nay các cơ quan chức năng vẫn đang khảo sát, xử lý hiện trường một cách rất thận trọng. Hiện có khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ công binh thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã vào cuộc, xử lý môi trường nơi xảy ra vụ nổ.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.