| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ khi dùng mỹ phẩm chứa corticoid

Thứ Ba 20/10/2015 , 07:13 (GMT+7)

Những mỹ phẩm này gây nhiều biến chứng không chỉ cho làn da mà cả sức khỏe, cuộc sống của nhiều thế hệ người tiêu dùn

* Xin hỏi về nguy cơ của việc sử dụng các loại kem làm trắng da, chữa nám da có chứa corticoid?

Vũ Thanh Hà, Phước Long , Bình Phước

Theo GS Hồng Lê Thọ thì những chứng bệnh da liễu do Corticoid và nhiều loại mỹ phẩm lột da, trắng da hay tẩy nám gây ra đã được giới chuyên khoa da liễu cũng như các nhà kinh doanh mỹ phẩm (đàng hoàng) ở nước ta đã từng cảnh báo nhiều lần, đặc biệt từ khi các loại hàng ngoại nhập không xuất xứ rõ ràng hay hàng giả hàng nhái trong mỹ phẩm tràn ngập nước ta vào những năm thuộc đầu thập kỷ 1990.

Tiếc thay số người bị tai biến ngày càng tăng, kem thoa mặt có chứa các loại hóa chất gây tai biến, độc hại ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn mặc dù những cơ quan quản lý Nhà nước  như Bộ Y tế, quản lý thị trường hay công an vẫn tìm cách ngăn chặn và khống chế.

Vậy mà chị em vẫn đua nhau sử dụng. Có thể vì các lý do sau đây:

1/ Kem “tẩy nám” có chứa Corticoid có giá rẻ  từ 2.000 đến 4.000đ/lọ, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng vì thế phổ cập cho giới phụ nữ nghèo từ thành thị đến nông thôn nhanh chóng.

2/ Cho thấy hiệu quả làm “sáng da” ngay lập tức, sau một vài lần thoa thử…càng thấy “đẹp ra” hay “trắng mịn” hơn.

3/Che được vết nám, nhăn bằng cách bôi kem che khuất, có thể sử dụng ngay cho nhu cầu tiếp xúc hay giao tế tức thời mà không phải tốn một khoảng tiền và thì giờ quá lớn!

4/ Những điều gọi là “cảnh báo” về  sự độc hại loại kem này hoàn toàn mất tác dụng khi  nhiều người qua vài lần thoa kem mà "chẳng thấy việc gì" (!), làm cho giới phụ nữ không phải âu lo như lời đồn đại!...

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.