| Hotline: 0983.970.780

Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật

Thứ Ba 07/01/2020 , 21:00 (GMT+7)

Đại tá Hồ Thanh Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị kỷ luật.  

Ngày 7/1, một lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận Báo NNVN, tại kỳ họp thứ 28 vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông qua kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đại tá Hồ Thanh Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Hồ Thanh Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật.

Sở dĩ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và làm trái quy định của Luật Đất đai, của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Do đó, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Đại tá Hồ Thanh Tùng.

Trước đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Đồn biên phòng Bình Ba ký hợp đồng cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba, cùng 3 hộ dân thuê gần 9.900m2 đất tại đảo Bình Ba trái quy định, để mở nhà hàng. Trong khi đảo Bình Ba có vị trí rất quan trọng về đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Do đó, từ năm 2015, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, không tổ chức các hoạt động hay cho thực hiện dự án du lịch ở đảo Bình Ba.

Liên quan vụ việc này, trước đó, Bộ đội biên phòng Khánh Hòa đã thu hồi lại toàn bộ diện tích đất vào tháng 7/2019. Sau đó, kỷ luật ông Nguyễn Văn Ánh, nguyên Đồn trưởng Đồn biên phòng Bình Ba với hình thức cách chức đồn trưởng, điều chuyển về làm trợ lý phòng trinh sát Bộ đội biên phòng Khánh Hòa.

Còn ông Phùng Văn Thành cũng bị cách chức Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Ba điều chuyển làm trợ lý Phòng Chính trị của Bộ đội biên phòng Khánh Hòa.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.