| Hotline: 0983.970.780

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Thứ Sáu 03/05/2019 , 18:05 (GMT+7)

Lúc 16 giờ 30 phút, linh xa đưa cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiến vào Nghĩa trang TP HCM. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các lãnh đạo ra đón trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ.

Đúng 17 giờ, nghi thức an táng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã hoàn thành. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯMT Tổ quốc Việt Nam đã thả những bông hoa đầu tiên vào mộ và tiễn đưa Đại tướng Lê Đức Anh an nghỉ ngàn thu.

Rất nhiều người dân xúc động giây phút cuối cùng đưa tiễn Đại tướng. Năm nay đã 80 tuổi, bà Nguyễn Thị Xem, quê ở tỉnh Tiền Giang, cùng chị Trần Thị Thu Trang (57 tuổi) bắt xe đò từ 8 giờ sáng, đi gần 5 tiếng mới tới nghĩa trang TP HCM để dự lễ tang Đại tướng. Bà Xem cho biết, bà đến lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh vì lòng ngưỡng mộ của một người lính, người dân trước những công lao mà vị Đại tướng đã cống hiến cho đất nước.

“Tôi bị thương nặng ở chân và 1 bàn tay, đi lại rất khó khăn, nhưng tôi phải lên để tiễn biệt vị tướng mà tôi trọn đời ngưỡng mộ", bà Xem nói.

Hình ảnh những giây phút cuối cùng tiễn đưa Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng:

Xe chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh di chuyển vào bên trong Nghĩa trang TP.HCM.
Di ảnh và huân chương của Đại tướng Lê Đức Anh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đơn vị, nhân dân và gia quyến dành phút mặc niệm Đại tướng Lê Đức Anh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp nén nhang tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thắp nén nhang tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh
 
Giây phút đưa thi hài Đại tướng về với đất mẹ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa Đại tướng Lê Đức Anh những giây phút cuối cùng
 
Những bông hoa được các đồng chí lãnh đạo thả xuống quanh thi hài Đại tướng Lê Đức Anh
Công đoạn cuối cùng hoàn tất
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp nén nhang đầu tiên trên phần mộ Đại tướng Lê Đức Anh
Người thân gia đình Đại tướng Lê Đức Anh
Cựu chiến binh Nguyễn Thị Xem, một trong hàng trăm người dân miền Nam đã lặn lội đường xa đến tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng

 

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất