| Hotline: 0983.970.780

Nguyên Phó Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Thứ Hai 18/03/2019 , 11:50 (GMT+7)

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã bị miễn nhiệm chức danh từ ngày 19/12/2018.

Ngày 18/3, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Bộ Công an đã khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để làm rõ về những vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Công an TP Đà Nẵng khám xét nhà ông Tuấn tại số 85 Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 25/12/1958, quê ở xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ngày 19/12/2018, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Cũng trong sáng nay, lực lượng công an cũng đến khám xét nhà ông Nguyễn Văn Thống, nguyên là lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố… Sai phạm của ông Thống liên quan đến vụ bán sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh của đại gia Phạm Công Danh xây khu phức hợp, thương mại.

Liên quan đến sai phạm đất đai ở Đà Nẵng, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Minh, SN 1955, trú tại quận Hải Châu, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại điều 229 bộ luật này; ông Văn Hữu Chiến, SN 1954, trú tại quận Hải Châu, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2011-2014) cũng bị khởi tố (cho tại ngoại) về tội danh này.

Ngoài ra, một loạt quan chức khác của Đà Nẵng cũng dính vòng lao lý, là ông Nguyễn Điểu, SN 1958, nguyên Giám đốc Sở TNMT; Trần Văn Toán, SN 1957, nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT; Lê Cảnh Dương, SN 1975, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015…

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.