| Hotline: 0983.970.780

Nguyễn Vĩnh Tiến: Sợ không đủ sức viết về làng

Thứ Năm 07/08/2008 , 14:04 (GMT+7)

Ngày 8/8 tới đây, Nguyễn Vĩnh Tiến cho ra mắt album thứ hai mang tên “Ngồi trên vách nắng”. Nhạc sĩ của đồng quê này cho hay: “Làng quê vẫn là chất liệu chính trong sáng tác của tôi”...

Nguyễn Vĩnh Tiến tâm sự:

Nhà tôi ở thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), ông bà tôi ở huyện nhỏ. Năm nào, tôi cũng về quê đến 3 hay 4 lần. Cho đến bây giờ khi có gia đình riêng, sống ở Hà Nội, tôi vẫn thường xuyên về quê. Hình ảnh những buổi tắm sông, thả diều, đánh găng, bắt nhái, bắt ếch… có lẽ không bao giờ mờ trong tôi. Làng quê trở thành chất liệu chính trong sáng tác của tôi. 

Nguyễn Vĩnh Tiến đậm "chất làng"Quê bây giờ khác quê ngày xưa, đã được đô thị hóa. Còn đâu những cảm hứng để anh sáng tác?

 Mình yêu cái gì, cái ấy mãi đẹp. Trong tôi, quê luôn mãi đẹp. Phú Thọ là câu chuyện dài mang màu sắc huyền bí. Vì thế cảm hứng sáng tạo trong tôi không bao giờ cạn. Tôi chỉ sợ mình không đủ sức để viết về làng quê. Trong album mới vol2, tôi đã ghi lại tất cả những âm hưởng vùng trung du, đồng bằng bắc bộ. Nhạc phẩm “Ông tôi” với phần lời thơ của Nguyễn Vĩnh Tuyền, được tác giả phác họa như một bức tranh hùng vĩ về những bóng núi phía tây sông Thao, nơi có những trận đánh lịch sử thời chống Pháp, nơi hình tượng du kích sông Thao đã được nhạc sỹ Đỗ Nhuận khắc họa rõ nét. Ở đây, tôi muốn cho khán giả nghe được, thấy được, cảm nhận được một bức tranh thời bình, nơi người nông dân tờ mờ sáng đi về phía núi, nơi những thân cây rừng vừa đứng vừa chờ trông; những ngôi làng ven đê nặng trĩu, đò dọc đò ngang những câu chuyện mắc lưới thời gian…Tôi đã từng sống và sáng tác trong không gian rất đặc biệt như thế, có tiếng chồn hoang, có giọt sương…

Anh đã mang một bài hát trong album mới để giới thiệu trong Bài hát Việt tháng 7/2008? 

Đúng vậy.Tham gia Bài hát Việt là để giới thiệu cho Vol2 của tôi. Đây là một album gồm 8 ca khúc Nguyễn Vĩnh Tiến với các giọng ca: Tùng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Tuấn Anh… Đặc biệt là Tuấn Anh (Giải nhất Sao Mai 2005 dòng thính phòng) đã thể hiện rất xuất sắc các ca khúc: Bóng anh hùng, Chồn hoang, Nhớ làng, Trĩu và Ngồi trên vách nắng. Trọng Tấn đã thể hiện “Ông tôi”, ca khúc đoạt giải thưởng Ấn tượng trong liveshow Bài hát Việt tháng 10/2007. Tôi hi vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi cũng như album mới này. 

Anh tìm thấy gì trong dòng nhạc dân gian hiện đại?

Tôi tìm đến với dòng nhạc dân gian thính phòng để chuyển tải cảm xúc của mình vào giai điệu. Tôi muốn khi mọi người nghe một bài hát sẽ cảm nhận một câu chuyện tương phản mà đầy ý nghĩa sâu xa của sự tĩnh lặng. Sự huyền bí với những âm hưởng vùng trung du, đồng bằng bắc bộ. Nhạc điện tử với những hiệu ứng âm thanh đặc biệt kết hợp khéo léo với âm thanh của những nhạc cụ dân tộc trở thành một nét độc đáo để ca từ và giai điệu được vang lên. Tôi muốn dòng nhạc dân ca hiện đại được phong phú và đa màu sắc.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm