| Hotline: 0983.970.780

Nhà báo Thuận Hữu kiêm giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ Tư 06/12/2017 , 19:39 (GMT+7)

Tổng biên tập báo Nhân dân được Bộ Chính trị điều động kiêm giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu. Ảnh: VGP

Ngày 6/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nói việc phân công trên là để tiếp tục tăng cường công tác tuyên giáo và truyền thông báo chí trong tình hình mới.

"Đây là một nhiệm vụ quan trọng, khó khăn trong bối cảnh Ban Tuyên giáo Trung ương đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác tuyên truyền, quản lý báo chí - xuất bản, văn hóa -văn nghệ, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và một số lĩnh vực xã hội khác", ông Phạm Minh Chính nói và bày tỏ tin tưởng, với sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Thuận Hữu sẽ tiếp tục thể hiện được khả năng và bản lĩnh của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao cho.

Ông Thuận Hữu tên thật là Nguyễn Hữu Thuận, sinh năm 1958, quê Hà Tĩnh; được bổ nhiệm Tổng biên tập báo Nhân dân vào năm 2011.

(VnExpress)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.