| Hotline: 0983.970.780

Nhà đang thế chấp vẫn bán vô tư

Thứ Năm 30/05/2013 , 10:21 (GMT+7)

Một căn nhà đang thế chấp để vay tiền (1 tỷ đồng chưa kể lãi suất) trả nợ ngân hàng, thế nhưng không hiểu bằng cách nào, nó vẫn được công chứng để bán cho người thứ 3!

Một căn nhà đang thế chấp để vay tiền (1 tỷ đồng chưa kể lãi suất) trả nợ ngân hàng, thế nhưng không hiểu bằng cách nào, nó vẫn được công chứng để bán cho người thứ 3! Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1970, ngụ khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Bình Phước).

Theo đơn tố cáo của bà Hoài, vợ chồng bà Nguyễn Kim Trí và ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Cty TNHH Duy Phúc (phường Tân Phú, TX Đồng Xoài) thế chấp hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở để vay Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Bình Phước số tiền 1 tỷ đồng, do không có khả năng trả nên vợ chồng bà Trí đề nghị bà Hoài trả thay, khi lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ra sẽ thế chấp lại cho bà Hoài với lãi suất 2%/tháng. Ngày 25/10/2010, sau khi hai bên làm hợp đồng thế chấp tài sản tại Phòng công chứng số 1, tỉnh Bình Phước, bà Hoài đã thanh toán 1,168 tỷ đồng (gồm nợ gốc và lãi) của bà Trí cho cho Ngân hàng Công thương Bình Phước để nhận và giữ 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở của bà Trí.


Căn nhà bà Trí đang thế chấp cho bà Hoài, nay đã được bán cho người khác làm nhà nghỉ

Tuy nhiên, hết thời hạn hợp đồng, vợ chồng bà Trí vẫn không thực hiện việc trả nợ, từ gốc đến lãi. Nhiều lần bà Hoài yêu cầu thanh toán nợ nhưng bà Trí cứ khất lần, không chịu trả. Giữa lúc ấy, bà Hoài bất ngờ bị ung thư vú nên phải đi Bệnh viện Ung bướu chữa trị gần 1 năm. Trước khi đi chữa bệnh, bà gửi 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà - đất mà bà Trí đã thế chấp cho một người quen là bà Lĩnh cầm giùm.

“Đến ngày 13/4/2012, tôi xuất viện, về đến tìm gặp bà Lĩnh để nhận lại 2 Giấy chứng nhận đã gửi này mới biết bà Lĩnh đã bỏ đi đâu mất. Còn căn nhà và đất bà Trí thế chấp cho tôi nay đã đứng tên bà Lê Thị Khuyên ở phường Tân Bình, TX Đồng Xoài, có công chứng hẳn hoi”, bà Hoài bức xúc nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Long, PGĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng TN-MT TX Đồng Xoài, Bình Phước cho biết: Việc bà Trí thế chấp căn nhà tại phường Tân Phú cho bà Nguyễn Thị Thu Hoài nhưng sau đó khi chưa xóa thế chấp đã mang bán cho bà Khuyên là có thật. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục sang nhượng, bà Trí đã trình đầy đủ các giấy tờ hợp pháp. Từ hợp đồng mua bán có công chứng đến những thủ tục liên quan nên chúng tôi không có lý do gì để từ chối việc làm sổ đỏ sang tên mua bán cho bà Trí.

Khi được hỏi về việc tại sao trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trí có đóng dấu giáp lai là tài sản đang thế chấp nhưng Phòng TN-MT thị xã vẫn chấp nhận cho bà Trí sang nhượng căn nhà - đất trên thì ông Long cho rằng: Về nguyên tắc, một cuốn sổ khi đã được thế chấp thì đằng sau cuốn sổ sẽ kèm theo tờ phụ lục ghi rõ là tài sản đang được thế chấp. Và nếu chưa có chữ ký xác nhận xóa thế chấp của cơ quan chức năng thì không thể nào sang nhượng được. Tuy nhiên, trong trường hợp của bà Trí, Phòng TN-MT hoàn toàn không biết là cuốn sổ của bà này đã được xóa thế chấp hay chưa. Vì khi đưa sổ đỏ đến làm thủ tục sang nhượng, bà Trí khai báo là đã mất tờ phụ lục số 4 và có viết cam kết là đã xóa thế chấp rồi. Vì vậy, mặc dù vẫn còn dấu giáp lai nhưng bà Trí đã cam kết chịu trách nhiệm nên chúng tôi không có lý do gì không làm thủ tục sang nhượng cho bà Trí.

Lời giải thích của ông Long nghe có vẻ hợp lý, vì theo ông này, tờ giấy chứng nhận sổ đỏ đang được thế chấp là một tờ giấy rời, khi bị mất tờ giấy này, người có sổ đỏ đã thế chấp muốn làm giao dịch mua bán chỉ cần mang sổ đỏ đến và làm cam kết đã xóa thế chấp rồi thì sẽ được chính quyền địa phương giải quyết?

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất