Quyết định di dời 3 khách sạn đang án ngữ mặt biển trên đường An Dương Vương (TP Quy Nhơn) để thu hồi lại hàng ngàn m2 “đất vàng” để xây dựng công viên biển của UBND tỉnh Bình Định là khá táo bạo.
Bởi, đang sở hữu những diện tích đất có giá trị đến 300 triệu đồng/m2 ngay mặt biển, rất thuận lợi cho việc kinh doanh khách sạn, vì khách du lịch đến Quy Nhơn là cứ phải tìm nơi nghỉ ngơi có view biển, giờ phải di dời đi nơi khác là điều các nhà đầu tư không dễ dàng chấp nhận. Tất nhiên quyết định này của Bình Định sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn về lợi ích.
Lường trước điều này, nên Bình Định đã hoạch định phương án di dời “lợi ích hài hòa cả đôi bên”. Ví như phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của khách sạn Bình Dương đã được tỉnh này phê duyệt là sẽ hỗ trợ cho chủ đầu tư 32 tỷ đồng; đồng thời bố trí khu đất rộng 3.000m2 tại số 20 Nguyễn Văn Trỗi (TP Quy Nhơn) để chủ đầu tư xây dựng khách sạn mới.
Bình Định cũng sẵn sàng “mở hầu bao” chi khoản tiền lớn trong công tác giải tỏa những khách sạn cao tầng và xây dựng công viên, phố đi bộ để phục vụ cộng đồng.
Để giải tỏa mối nghi ngờ Bình Định di dời 3 khách sạn, thu hồi đất để sử dụng vào mục đích khác có lợi ích lớn hơn, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh này đã cam kết: “Bình Định di dời 3 khách sạn, thu hồi đất chỉ để xây dựng công viên phục vụ cộng đồng, nếu sử dụng vào mục đích khác tôi sẽ chịu kỷ luật”.
Cam kết của ông Hồ Quốc Dũng đã làm “nhẹ lòng” những nhà đầu tư, chủ những khách sạn phải di dời. Do đó, các nhà đầu tư đồng thuận với chủ trương của tỉnh Bình Định.
Đại diện khách sạn Bình Dương cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định thực hiện các bước thủ tục để tiến hành việc di dời đến địa điểm mới.
Đại diện khách sạn Hải Âu cũng cho hay, ban lãnh đạo khách sạn hoàn toàn đồng thuận với chủ trương và quy hoạch chung của tỉnh Bình Định.
“Vì chủ trương của tỉnh, vì sự phát triển chung nên chúng tôi chấp hành và tiến hành di dời. Nhưng lộ trình di dời phải được tính kỹ, không thể thực hiện trong ngày một ngày hai, các bên sẽ bàn bạc kỹ lưỡng để đi đến thỏa thuận, vừa phù hợp với yêu cầu của tỉnh vừa đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp”, đại diện khách sạn Hải Âu cho biết.
Riêng khách sạn Hoàng Yến vẫn đang còn thời hạn thuê đất, thế nhưng theo ông Nguyễn Hoàng Vũ, đại diện khách sạn Hoàng Yến, nhà đầu tư sẵn sàng ủng hộ chủ trương việc di dời khách sạn để trả lại không gian biển cho cộng đồng. “Sắp tới, chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định để bàn thêm, đưa ra phương án hợp lý”, ông Vũ cho hay.
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định không gian biển là của cộng đồng, nên biển Quy Nhơn sẽ không có rào chắn và chắc chắn sẽ không cấp cho ai khác sau khi di dời 3 khách sạn.
“Khác biệt của Quy Nhơn là đổi đất vàng chỉ để trồng cây xanh, làm công viên; mặt biển được để trống, không làm rào chắn để mọi người dân được thoải mái xuống biển. Đây là sự cố gắng rất lớn mà Quy Nhơn đã giữ được cho đến lúc này”, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.