| Hotline: 0983.970.780

Nhà đầu tư nước ngoài: Nên mua cổ phiếu ở VN

Thứ Ba 12/01/2010 , 09:14 (GMT+7)

Mark Mobius - nhà đầu tư nổi tiếng thế giới - khuyến khích những người khác tận dụng thời cơ mua cổ phiếu giá "đặc biệt rẻ" ở Việt Nam.

Tại sàn giao dịch chứng khoán Bảo Việt

Trang tin điện tử Cash.Online dẫn lời nhà đầu tư nổi tiếng thế giới Mark Mobius khuyến khích các nhà đầu tư mua cổ phiếu chứng khoán "đặc biệt rẻ" ở Việt Nam, Kazhakstan, Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg cuối tuần trước, ông M. Mobius nói : "Chúng ta nhận thấy cơ hội mua cổ phiếu rất lớn ở các thị trường này".

Ông M. Mobius nói rằng tiền lời thu được từ hoạt động chứng khoán ở các nước mới nổi lần đầu tiên đã vượt qua tiền lời của IPO (The International Psycho-Oncology Society) ở các nước công nghiệp phát triển.

Ông M. Mobius cho biết chỉ số của MSCI Emerging Markets (một trong những chỉ số quan trọng nhất của thị trường chứng khoán thế giới) ở các nước mới nổi năm ngoái đã tăng 75%, và tiếp tục tăng trong bốn ngày hoạt động giao dịch đầu tiên của năm 2010 bằng một bước tiến xa hơn khi tăng 2,5%.

Cuối tháng 3/2009, khi trả lời kênh truyền hình Bloomberg, ông M. Mobius đã dự đoán thị trường chứng khoán ở các nước mới nổi đang đứng trước một cuộc chạy đua phát triển mạnh mẽ trở thành những thị trường tiềm năng lớn, nhưng ở các thị trường này sẽ có sự điều chỉnh từ 15% đến 20%.

Tuy nhiên, theo ông M. Mobius, mỗi sự điều chỉnh sẽ tạo cho các nhà đầu tư cơ hội để mua cổ phiếu với mức giá hấp dẫn, đặc biệt tại thị trường của các nước mới nổi.

Ông Mobius được coi là một trong mười nhà quản lý tiền tệ nổi tiếng châu Á, đồng thời là một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng nhất thế giới.

Hiện ông đang điều hành quỹ đầu tư khổng lồ Templeton Asset Management Ltd, quỹ có văn phòng tại 13 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm