| Hotline: 0983.970.780

Nhà không có tivi, bố mẹ không biết con vô địch điền kinh SEA Games

Thứ Hai 16/12/2019 , 14:07 (GMT+7)

Nhờ hàng xóm có tivi kể lại, bố mẹ Thu Trang mới biết con mình giành huy chương vàng đi bộ nữ cự ly 10.000m.

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của vận động viên Phạm Thu Trang ở thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội luôn tấp nập người ra vào, rộn rã tiếng cười. Hàng xóm ai cũng sang chúc mừng cho cô gái vàng SEA Games 30.
Ông Phạm Văn Binh (SN 1969, bố của Thu Trang) đến bây giờ vẫn chưa tin rằng con gái mình đã giành huy chương vàng cự ly đi bộ 10.000m ở SEA Games 30. Bởi ngày Thu Trang sang Philipines thi đấu, gia đình không hề biết.
Phải đến khi hàng xóm cho xem đi xem lại khoảnh khắc Thu Trang nhận huy chương vàng thì vợ chồng ông Binh và bà Trịnh Thị Thủy (SN 1968, vợ ông Binh) mới tin rằng người con gái bé bỏng ngày nào của ông bà đã mang về vinh quang cho đất nước.
Vợ chồng ông Binh, bà Thủy quanh năm chỉ làm nông, những ngày nhàn rỗi thì đi phụ hồ thuê, nhưng sau khi biết tin con gái được huy chương vàng. Gia đình đã tổ chức 30 mâm cỗ để mời họ hàng, làng xóm tới chung vui.
Trong lúc hàng xóm tới chơi, ông Binh giở những huy chương, bằng khen của Thu Trang đã đạt được ra khoe với mọi người rồi nhẹ nhàng lau sạch lại. Dù rất vui mừng nhưng ông Binh tỏ ra có chút hối hận bởi trước đó ông từng khuyên con bỏ nghiệp thể thao.
Để có được Thu Trang như ngày hôm nay, cô đã phải tập luyện rất vất vả “Ngoài giờ tập luyện, em còn làm thêm chạy Grab, có thời gian còn làm phụ bếp để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên phải vậy thôi”, Thu Trang chia sẻ.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm