| Hotline: 0983.970.780

Nhà máy Bột - Giấy vùi lấp ruộng nương, mồ mả của dân

Thứ Sáu 25/05/2018 , 06:30 (GMT+7)

Trong quá trình triển khai dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT 19, nhiều diện tích đất nông nghiệp, kênh mương và mồ mả của người dân bị bồi lấp, nhiều mùa vụ vừa qua không thể sản xuất. 

Nhưng đã gần 1 năm triển khai xong dự án, những thiệt hại này vẫn chưa được đền bù.

11-43-46_1
Đất ruộng nhà ông Vũ Văn Việt bị bồi lấp nhiều năm qua

Dự án NM Bột – Giấy VNT 19 của Công ty CP Bột – Giấy VNT 19 được xây dựng tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bắt đầu triển khai từ năm 2015 đến tháng 11/2017. Khi tiến hành dự án đã làm bồi lấp 21.237m2 đất nông nghiệp, bồi lấp kênh mương dẫn đến không có nước sản xuất với 4.604m2. Ngoài ra, khoảng 20 mồ mả bị bồi lấp.

Ông Đỗ Văn Việt (SN 1959, xóm 5, Phú Long 3, Bình Phước) cho biết, nhà ông có 230m2 đất nông nghiệp ở xứ đồng Hốc Vách bị bồi lấp, đã qua 6 mùa vụ ông không thể cấy lúa, gây thiệt hại không nhỏ đến kinh tế gia đình. “Ruộng nhà tôi bị bồi lấp từ 50 – 60 cm, nên không thể canh tác. Hiện có vài ngàn m2 đất ruộng của tôi và 4 hộ dân khác chưa được hỗ trợ đền bù gì”, ông Việt cho biết.

Trước vấn đề này, Thường trực Huyện ủy Bình Sơn đã chỉ đạo xã Bình Phước làm việc nhiều lần với Cty để giải quyết, hỗ trợ thiệt hại cho người dân, đồng thời khắc phục việc bồi lấp đất sản xuất, mương thoát nước, mồ mả... Cty cũng hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết, khiến người dân rất bức xúc. Do đó, huyện Bình Sơn đã đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh can thiệp.

11-43-46_2
Gây bồi lấp đất ruộng của dân, Cty xây kè chắn nhưng không có tác dụng

Ngay sau đó, UBND tỉnh đã gửi công văn số 2125/UBND-CNXD chỉ đạo cho BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương xem xét những vướng mắc trên. Đến ngày 26/4, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cùng chính quyền xã, huyện, Cty tổ chức họp thống nhất xử lý giải quyết bức xúc của người dân.

Cuộc họp đưa ra phương án, là UBND xã Bình Phước phối hợp với Cty và người dân rà soát diện tích, mồ mả, khối lượng và đơn giá đền bù (trước ngày 10/5), trên cơ sở 3 bên (DN, chính quyền, người dân) sẽ đối chiếu số tiền đã chi trả, chưa chi trả để chi trả nốt cho những hộ dân chưa được đền bù trong vòng 20 ngày kể từ ngày 3 bên thống nhất.

Những gì 3 bên chưa thống nhất thì UBND xã Bình Phước chủ trì cùng Cty và người dân đi thực địa để đo đếm thực tế, xác định mức độ thiệt hại. Theo ông Nguyễn Quang Vũ, Phó chủ tịch UBND xã, hiện còn có 11 ngôi mộ bị vùi lấp, trong đó có 1 ngôi bị thất lạc. Người dân yêu cầu phải xác định vị trí ngôi mộ này trước. Xác định được vị trí thì xây tường rào bao quanh. Những ngôi quá cận kề nhà máy thì sẽ vận động dân di dời.

Về việc đối thoại giữa 3 bên, theo ông Vũ, cuối tháng 5/2018, xã sẽ tổ chức họp xem người dân bị thiệt hại có nhu cầu gì, tổng hợp lại các ý kiến để cùng ngồi lại với nhà máy đưa ra mức đền bù hợp lý. “Dự kiến, đến ngày 21/6 sẽ hoàn thành tất cả việc đền bù cho người dân”, ông Vũ nói.

Thi công đường, 1,6ha lúa mất trắng

16-02-10_1

Theo phản ánh của 30 hộ dân đội 4, xóm Phước Minh, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), đồng lúa của 32 hộ dân đội 4, xóm Phước Minh tại xứ đồng vùng Xượt và vùng Phiên, với 1,6ha bị mất trắng do việc thi công dự án tuyến đường Trì Bình – cảng Dung Quất (nhánh rẽ cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi).

“Do trong khi thi công đào quá sâu, nắng nóng, không có nước, ruộng bị hực phèn, cây lúa bị hư rễ. Khi lúa trổ lại bị thiếu nước vì bị lấp mương tưới. Hậu quả, 1,6ha lúa vụ đông xuân 2017-2018 của 32 hộ dân thiệt hại trên 70% trở lên, coi như mất trắng. Bà con đề nghị chủ đầu tư phải hỗ trợ, đền bù thiệt hại thỏa đáng”, ông Vũ Quốc Trưởng, GĐ HTXNN Bình Chánh nói.

HẢI YẾN

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.