| Hotline: 0983.970.780

Nhà máy mì đến hẹn là… hôi thối

Thứ Năm 26/04/2012 , 10:34 (GMT+7)

Hàng ngày, nhà máy Fococev Ninh Thuận xả chất thải hôi thối ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống trên 200 hộ dân...

Nhà máy Fococev Ninh Thuận, chuyên chế biến tinh bột mì, đóng tai địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đang vào vụ sản xuất năm 2012.

Hàng ngày, nhà máy này xả chất thải hôi thối ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đời sống trên 200 hộ dân hai thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn và Lương Giang, xã Quảng Sơn thuộc huyện Ninh Sơn.

Tại các hồ chứa chất thải để xử lý của nhà máy mặt nước hồ kết tụ đặc quánh, nắng nóng làm mùi hôi thối phát tán ra cả vùng kéo dài 4-5 tháng ròng. Người dân phải thường xuyên hứng chịu tình trạng khí thở môi trường ô nhiễm từ các hồ chứa chất thải nhà máy và nước xả thải ra. Thời gian gần đây, nhà máy còn lén lút xả nước thải ra mương chảy xuống dòng sông Cái đầu nguồn nước tưới tiêu và sinh hoạt của bà con nhân dân trong tỉnh Ninh Thuận, bị người dân tố giác, lực lượng chức năng đã lập biên bản .

Ông Hồ Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, cho biết: Sở đã cử đoàn xuống tiến hành lấy mẫu nước thải, mẫu không khí để phân tích mức độ ô nhiễm. Ngày 24/4, Thanh tra Sở TN - MT tỉnh Ninh Thuận đã có kết luận kiểm tra về Nhà máy bột mì Fococev Ninh Thuận xả nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn hàng chục lần với lượng thải 1.800 m3/ngày. Sở sẽ đề xuất tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về môi trường và truy thu phí bảo vệ môi trường đối với lượng nước thải vượt quy chuẩn cho phép.

Được biết, năm 2009 Fococev đã bị xử lý việc gây ô nhiễm nhưng chỉ ít lâu sau, nhà máy lại thải chất bẩn ra môi trường.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất