| Hotline: 0983.970.780

Nhà nước trả lương, HTX sẽ hỏng!

Thứ Sáu 18/10/2013 , 11:45 (GMT+7)

“Phát triển kinh tế, dù đi theo con đường nào thì kinh tế hộ sẽ không bao giờ có thể tan rã. Trong đó, muốn kinh tế hộ tiến lên SX hàng hóa, sẽ không thể không có HTX. Kinh tế càng phát triển, HTX sẽ càng phát triển”. - nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã khẳng định như vậy.

“Phát triển kinh tế, dù đi theo con đường nào thì kinh tế hộ sẽ không bao giờ có thể tan rã. Trong đó, muốn kinh tế hộ tiến lên SX hàng hóa, sẽ không thể không có HTX. Kinh tế càng phát triển, HTX sẽ càng phát triển”.

Trao đổi với NNVN về vị thế và xu hướng phát triển của HTX, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn (ảnh) đã khẳng định như vậy.

Ông Tạn nêu quan điểm: SX nông nghiệp có tính đặc thù khác với SX công nghiệp có đặc điểm tự động hóa rất cao. Nông dân ngay cả ở những nước có trình độ SX nông nghiệp hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, và trong tương lai vẫn sẽ áp dụng phương thức trực canh (trực tiếp canh tác) là chính. Nói cách khác, làm nông nghiệp mà đi thuê thì rất khó thành công, trừ những khâu có tự động hóa.

Ông cho rằng nông nghiệp càng đi lên SX hàng hóa hiện đại, sẽ không thể thiếu HTX. Nhưng bằng chứng hiện nay loại hình kinh tế doanh nghiệp đang ở thế thượng phong chứ không phải HTX?

Không thể phủ nhận vai trò tạo động lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế của loại hình kinh tế doanh nghiệp kể từ khi chúng ta mở ra cơ chế thị trường. Tuy nhiên, về bản chất mà nói, mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là lợi nhuận. Doanh nghiệp có thể rêu rao phát triển để phục vụ nông dân, nhưng bản chất là vụ lợi, thậm chí chèn ép nông dân.

Một công ty cổ phần, nhìn bề ngoài khá giống với HTX, nhưng chỉ cần một vài cổ đông vươn lên nắm cổ phần chi phối, họ có quyền quay trở lại điều khiển phương hướng, mục tiêu hoạt động của công ty ngay lập tức, chứ chẳng thể coi là mang bản chất xã hội nữa.

Trong khi đó, nhà nước thì chỉ quản lí vĩ mô, không thể nói trực tiếp giúp dân được. Vì thế, chỉ có HTX mới có thể là tổ chức mang bản chất xã hội nhất, phục vụ cho lợi ích chung nhất, trực tiếp nhất cho các thành viên.

Lịch sử đã chứng minh, phong trào HTX là do các đảng cánh tả, các đảng xã hội trên thế giới gây dựng mà nên, chứ làm gì có nhà tư bản nào xây dựng kinh tế HTX.

Lý thuyết là thế, nhưng thực tế hàng loạt HTX nông nghiệp ở các địa phương hiện nay đang sống dở chết dở. Vì sao vậy thưa ông?

Cần phải khẳng định rõ, những HTX nông nghiệp còn tồn tại lại ở các địa phương kể từ sau khi chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường, tự chủ về tài chính đến nay, xét về luật lẫn bản chất thì không còn là HTX nữa.

Bởi mặc dù vẫn mang tên là HTX dịch vụ nông nghiệp, nhưng thực chất họ không có xã viên đích thực, không có vốn góp. Có ông muốn làm chủ nhiệm HTX bao nhiêu năm cũng được, có nơi chủ nhiệm HTX còn do ủy ban, đảng ủy xã cử làm...

Tôi sang nước ngoài, hỏi họ vì sao HTX của họ làm tốt thế, mà Việt Nam chúng tôi trầy trật mãi không ra? Họ bảo, đơn giản bởi HTX của họ là do tổ chức kinh tế của nông dân, do nông dân tự thấy cần phải thành lập để phục vụ cho chính nó. Còn HTX ở ta không phải tự nó sinh ra, mà bắt đầu do chính quyền thành lập.


Có nên cần một mệnh lệnh hành chính để giải tán các HTX nông nghiệp cũ (Trong ảnh: Trụ sở HTX Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên xập xệ như nhà hoang)

Gần đây, một số ý kiến đề nghị trả lương cho cán bộ HTX nông nghiệp, quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

Trả lương cho cán bộ HTX nông nghiệp thì HTX sẽ hỏng ngay. Bởi về bản chất và cả Luật HTX hiện hành, HTX sinh ra là để phục vụ chính nó. Lương, hay nói chính xác là tiền công, tiền thưởng của bộ máy quản trị HTX phải do chính những thành viên HTX đó quyết định thông qua đại hội thành viên.

Tiền công, tiền thưởng đó, phải là tiền sinh ra từ công sức hay lợi nhuận dịch vụ của chính HTX, bộ máy quản trị hoạt động không hiệu quả, thì đại hội thành viên có quyền thay chủ nhiệm, thay ban quản trị.

Bây giờ Nhà nước trả lương cho cán bộ HTX, thì cán bộ đó là người của Nhà nước, đâu còn là người của HTX, và HTX đâu còn bản chất của nó nữa? Hoạt động HTX lúc ấy có tốt hay không, lãi hay lỗ thì cán bộ HTX ấy vẫn được trả lương, việc thiếu trách nhiệm trong hoạt động xẩy ra là đương nhiên.

Vậy HTX nông nghiệp hiện nay, phải hoạt động theo những nguyên tắc nào để đảm bảo tính bền vững, đúng bản chất và vai trò của nó thưa ông?

Thứ nhất, phải cải tổ để hoạt động theo Luật HTX hiện hành. Theo đó, yếu tố mệnh lệnh hành chính của nhà nước cần phải được tách bạch ra hoàn toàn để HTX hoạt động được theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Nhiều HTX nông nghiệp ở các địa phương hiện nay, tiếng là tự chủ tài chính, nhưng còn rất nặng về hành chính hóa, kế hoạch SX kinh doanh cũng phải dựa vào UBND sở tại, chưa nói chuyện lãnh đạo HTX phải họp hành liên miên y chang cán bộ ủy ban. Điều này một phần do tư duy cục bộ, giới hạn địa lý hoạt động từ thời HTX bao cấp để lại.

Một HTX thực sự, cần phải tuân theo những nguyên tắc sau:

Thứ nhất, HTX phải là một tổ chức kinh tế mà dân có cổ phần, và bình đẳng như nhau, không kể người cổ phần nhiều hay ít.

Thứ hai, đó là phải để nó hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Thứ ba, HTX phải có dịch vụ, thành viên HTX phải sử dụng dịch vụ đó. HTX cung cấp dịch vụ lấy phí, có thể có lãi, nhưng không phải vì lợi nhuận.

Thứ tư, HTX cần phải hoạt động theo một ngành, hàng nhất định, không nên tràn lan nhiều lĩnh vực.

Thứ năm, HTX đúng nghĩa là không giới hạn về ranh giới địa lý, có những HTX ngành hàng có thể ở một xã, một huyện, thậm chí cả nước.

Cuối cùng, một thành viên HTX này, đồng thời có thể tham gia nhiều HTX khác.

Theo ông, cần những chính sách gì để HTX có thể vực dậy sự phát triển của kinh tế HTX?

Thứ nhất, quan điểm của Nhà nước cần phải minh bạch rõ ràng khẳng định: Nhà nước không nuôi HTX, mà tự thân HTX hoạt động vì nó và cho nó. Tuy nhiên, cũng cần chính sách hỗ trợ đặc biệt cho HTX, đặc biệt là chính sách về vốn cho HTX sản xuất thông qua các HTX tín dụng theo mô hình gắn kết giữa HTX sản xuất – HTX tín dụng – thành viên HTX và doanh nghiệp.

Đội ngũ quản lí HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp cũ để lại hiện nay rất yếu, có người chẳng có bằng cấp gì. Vì thế khâu đào tạo cho đội ngũ quản trị HTX cần phải được chú trọng, Nhà nước phải hỗ trợ hoàn toàn khâu đào tạo này, đồng thời có chính sách thu hút các sinh viên mới ra trường, có trình độ chuyên môn về các địa phương thành lập HTX.

Ông có đề cập tới việc những HTX nông nghiệp cũ để lại ở nhiều địa phương hiện nay hoạt động vừa không đúng luật, vừa không đúng bản chất. Vậy xử lí thế nào với những trường hợp này?

Quan điểm của tôi, cứ để cho những HTX đó tồn tại, song song với việc xúc tiến thành lập các HTX mới hoạt động theo đúng bản chất, đúng Luật HTX hiện hành. Đến một lúc nào đó, khi các HTX mới thành lập mạnh lên, tôi nghĩ những HTX cũ sẽ hoạt động không hiệu quả được nữa thì sẽ tự giải tán.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm