| Hotline: 0983.970.780

Nhà thơ Vi Thùy Linh làm nóng sàn diễn

Thứ Hai 03/03/2014 , 12:28 (GMT+7)

Tập tùy bút “Hộ chiếu tâm hồn” vừa ra mắt đã gây chú ý và sắp được thể hiện qua diễn xuất của các nghệ sĩ sân khấu tên tuổi, những nhạc công tài năng.

Văn “hôn phối” nghệ thuật

34 tùy bút được nhà thơ Vi Thùy Linh sáng tác thời gian qua, một số đã đăng tải trên báo chí, vừa có mặt trong cuốn sách “Hộ chiếu tâm hồn” do NXB Kim Đồng ấn hành và được giới thiệu tại Hà Nội sáng 28/2. “Hộ chiếu tâm hồn” tiếp tục thể hiện sức lao động có thể xếp vào loại “khủng khiếp” của nữ thi sĩ đang khẳng định tư cách nhà văn.

Nói về ấn phẩm vừa rời nhà in để đến với bạn bè văn nghệ sĩ và các nhà báo - những người đọc đầu tiên, Vi Thùy Linh nhấn mạnh vào mong muốn tạo nghĩa mới cho chữ cũ, với nhiều sản phẩm là những sự kết hợp từ riêng có, như “hộ chiếu tâm hồn”, “ngân hàng tinh thần”…, hoặc trước kia là “dệt tầm gai”….

"Làm sách, tôi có dàn ý hẳn hoi, với kế hoạch “chinh phục” công chúng. Trong cuốn sách này, tôi có “tiết lộ” về nhân thân nhiều hơn, cũng như nói về sự giàu có trong thế giới tinh thần của tôi, và tôi yêu, tôi ghét những gì…", Vi Thùy Linh cho hay.

Đặc biệt, giới thiệu rằng điện ảnh và hội họa ở trong máu mình, Vi Thùy Linh chia sẻ, cô sử dụng chúng như một thế mạnh, giúp cho người đọc “lãi” hơn nhờ sự chồng lớp và thở của chữ. Nữ thi sĩ khẳng định, đến với tùy bút của cô, người đọc được xem sự chuyển cảnh của một quay phim giỏi nghề.

Với sự tham gia của các họa sĩ tên tuổi như Đặng Xuân Hòa, Nguyễn Thị Hiền, Bùi Mai Hiên, Vi Kiến Thành, Đào Hải Phong, Phạm Hà Hải, Phạm An Hải bằng những bức tranh dành riêng cho cuốn sách này, cùng kế hoạch trình diễn tùy bút Vi Thùy Linh sắp tới, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên ví von: Dường như không chỉ sách, mà là tác phẩm nghệ thuật, là tập hợp của những người mà Vi Thùy Linh yêu mến, “chiếm đoạt” theo nghĩa yêu mến.

Có điều, ông Nguyên cho rằng, nếu không có năng lượng như Vi Thùy Linh thì yêu đến mấy, các nghệ sĩ, họa sĩ cũng không thể cộng tác được. Đó cũng là sự liên kết để “đồng sáng” như chia sẻ của nữ tác giả, và cô hạnh phúc khi có cả một dàn “sao” trong “trang hộ chiếu” của mình. Mà trang hộ chiếu ấy, theo Vi Thùy Linh, là do chính lao động của cô cấp cho. Cũng như “hộ chiếu tâm hồn” của mỗi người dày hay mỏng là do mỗi người tự chịu trách nhiệm với nó.

08-26-12-nghe-si102544245


Chờ đêm thăng hoa

Sự kiện trình diễn sắp tới, được thôi thúc bởi khao khát của tác giả, văn học phải tỏa sáng trong sự phối hợp của nghệ thuật, chứ không chỉ để đọc âm thầm. Và văn học phải được kích ứng lên. Đêm diễn sẽ vào 20h ngày 6/3 tới tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), cũng với sự chắp cánh của hai “sao” sân khấu NSND Hoàng Dũng, NSƯT Thu Hà và hai gương mặt trẻ trung, xinh đẹp là diễn viên Thiện Tùng, Thùy Linh của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Với phần kịch bản và lời dẫn của chương trình do chính Vi Thùy Linh thực hiện, đêm “Hộ chiếu tâm hồn” đã thu hút được sự tham gia của đạo diễn Bùi Như Lai, ca sĩ opera Vành Khuyên, NSND Thúy Hường… cùng các nghệ sĩ cello Doãn Hương Khanh, violon Lê Tuấn Anh - Dương Minh Chính và flute Lê Thu Hường...

Tin tưởng vào khả năng lôi cuốn mọi người, nhất là các bạn bè văn nghệ sĩ, vào tinh thần “liên tài” vốn lúc nào cũng thường trực, Vi Thùy Linh chia sẻ, đã có nghệ sĩ “trách yêu”, chương trình trước - “Bay cùng ViLi” tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã không mời cô tham gia, chương trình này cũng thế! Có nghệ sĩ tham gia chương trình, khi nữ thi sĩ vừa gọi điện mới nói ý định, anh đã hào hiệp nhận lời tham dự. Thậm chí, nếu trong tương lai, nếu cô tiếp tục tổ chức nhiều đêm trình diễn, thì số nghệ sĩ có thể mời tham dự, trình diễn, lúc nào cũng sẵn sàng.

Như vậy đã thấy khả năng được yêu mến của nữ thi sĩ trong mắt không ít bạn bè nghệ thuật, mà như lời đầy thân thương của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, thì Linh là cơn lốc mạnh mẽ, nhiệt huyết, tình cảm, chân thành, cuốn những người ở những ngành nghệ thuật khác nhau đi theo. Tuyên bố sau sự kiện tới đây, trong ba năm, mình sẽ không thực hiện “show” nào nữa, để còn tập trung vào những mối quan tâm khác nữa, trong đó có gia đình, có thể đêm “Hộ chiếu tâm hồn” sẽ là lời tạm biệt ngọt ngào của Vi Thùy Linh với sân khấu trình diễn văn chương. Như vậy, có lẽ “đêm hộ chiếu” này sẽ càng đáng mong chờ!

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Văn Trường, Văn Tùng đá chính, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Malaysia

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra đội hình xuất của ĐT U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia, mục tiêu sẽ là giành 3 điểm trước đối thủ cùng khu vực.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm