| Hotline: 0983.970.780

Nhà Trắng biết trước về vụ bắt giám đốc tài chính Huawei

Thứ Sáu 07/12/2018 , 07:36 (GMT+7)

Quan chức Nhà Trắng đã lo ngại về hoạt động của Huawei suốt nhiều năm, nhưng không hoàn toàn ủng hộ vụ bắt Mạnh Vãn Chu.

Cố vấn Bolton trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP.

"Tôi biết trước về vụ bắt người nhờ thông báo của Bộ Tư Pháp. Canada đã lên kế hoạch bắt Mạnh Vãn Châu vào đúng ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc", AFP dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton hôm qua tiết lộ, đề cập tới vụ giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei bị bắt tại Vancouver, Canada hôm 1/12.

Tuy nhiên, Bolton nói ông không biết liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có được báo cáo về vụ bắt quan chức Huawei hay không. "Những điều như vậy xảy ra khá thường xuyên, nhưng chúng tôi không thông báo từng sự kiện riêng lẻ cho Tổng thống", Bolton cho hay.

Mạnh Vãn Chu bị bắt cùng ngày Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ăn tối với nhau tại Buenos Aires, Argentina khi tới dự hội nghị thượng đỉnh G20. Sau cuộc gặp, hai bên thỏa thuận tạm dừng chiến tranh thương mại trong 90 ngày. Sự trùng hợp làm dấy lên nghi ngờ về thỏa thuận "đình chiến" giữa hai nước.

Dù nhà chức trách Canada không công bố chi tiết, dường như vụ bắt bà Mạnh có liên quan tới nhiều hoạt động trong quá khứ của Huawei, tập đoàn bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Trung Quốc yêu cầu Canada thả người và khẳng định quan chức Huawei không phạm pháp, trong khi Mỹ đang tìm cách dẫn độ bà Mạnh.

Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: AP.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định vụ bắt bà Mạnh không có động cơ chính trị. "Tôi có thể bảo đảm rằng Canada là đất nước có hệ thống tư pháp độc lập. Quyết định này được đưa ra mà không có sự can dự chính trị", ông tuyên bố.

Bolton từ chối bình luận về chi tiết vụ bắt giám đốc tài chính Huawei, cho biết đó là vấn đề của các cơ quan hành pháp. "Tôi không hoàn toàn ủng hộ vụ bắt người này, nhưng chúng tôi có lo ngại rất lớn về Huawei suốt nhiều năm qua. Họ thường dùng tài sản trí tuệ bị đánh cắp từ Mỹ cho mục đích chuyển giao công nghệ, đồng thời là cánh tay chuyên phục vụ mục tiêu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của chính phủ Trung Quốc", ông nói thêm.

Bà Mạnh, 41 tuổi, con gái của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, được một số hãng truyền thông Trung Quốc đánh giá là ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản tập đoàn của cha. Bà Mạnh lấy họ của mẹ mình, gia nhập Huawei vào năm 1993 và đã giữ nhiều vị trí tại các bộ phận tài chính. Ngoài chức vụ giám đốc tài chính, bà Mạnh còn là một trong những phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn này.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm