| Hotline: 0983.970.780

Nhạc Jazz về với Thanh Hóa, Vinh

Thứ Tư 12/06/2013 , 09:18 (GMT+7)

Sau khi trình diễn Jazz tại TP Hồ Chí Minh và Nha Trang, tối 12/6, nhóm nhạc Jazz nổi tiếng quốc tế FIVE PLAY sẽ biểu diễn tại Thanh Hóa.

Sau khi trình diễn Jazz tại TP Hồ Chí Minh và Nha Trang, tối nay (12/6), nhóm nhạc Jazz nổi tiếng quốc tế FIVE PLAY (xem ảnh) sẽ biểu diễn tại Thanh Hóa.

Ở Thanh Hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ phối hợp cùng Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Văn hóa Thể thao & Du lịch Thanh Hóa tổ chức một buổi công diễn tại Hội trường 25B vào lúc 19 giờ ngày 12/6. 

Nhóm Ngũ tấu FIVE PLAY sẽ có một buổi biểu diễn đặc sắc dài hai giờ đồng hồ với nhóm nhạc Cội Nguồn Việt, trước khi bắt đầu chương trình giao lưu với các khán giả trẻ.

Ngày 13/6, FIVE PLAY sẽ tới thăm Đại học Vinh (Nghệ An) và giao lưu văn hóa và trình diễn nhạc Jazz cho các sinh viên, giảng viên của trường.  Ngày hôm sau, 14/6, ban nhạc sẽ tới thăm Làng trẻ SOS tỉnh Nghệ An, trước khi bay về New York, Mỹ.

Việc nhóm nhạc Jazz gồm 5 thành viên đều là nữ giới, lưu diễn ở các tỉnh tại Việt Nam được xem là sự kiện khá đặc biệt. Bởi lẽ, nhạc Jazz vốn kén người nghe, trong tưởng tượng của nhiều người, Jazz luôn được chơi trong những địa điểm đặc thù như Nhà hát Lớn Hà Nội, các phòng trà sang trọng và tầng lớp khán giả cũng khá đặc thù, chỉ giới hạn trong tầng lớp khán giả yêu thích dòng nhạc này thực thụ.

Thế nhưng, trước khi đến với Thanh Hóa và Vinh, FIVE PLAY đã dành 6 ngày ở miền Nam cho một buổi công diễn tại Rạp Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh, một chương trình giao lưu với công nhân Khu công nghiệp Suối Dầu, một buổi biểu diễn, giao lưu với sinh viên ở Nha Trang, và biểu diễn tại Festival Biển Nha Trang.

Nhóm nhạc nữ này chơi nhạc, kèm sứ mệnh giao lưu văn hóa, họ mang đến cho khán giả một “món ăn” mới lạ trong cỗ tiệc âm nhạc. Cách họ chơi nhạc đầy ngẫu hứng nghệ thuật, nhưng lại tìm điểm chung với khán giả bình dân người Việt như một cách tiếp cận những khán giả chưa hiểu nhiều về nhạc Jazz.

Nhìn cách họ kết hợp với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trước hàng ngàn công nhân tại Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), có thể hiểu, đó là cách tiếp cận khôn ngoan, và tôn vinh sự giao thoa trong âm nhạc, cũng như dễ lấy lòng người bản địa.

FIVE PLAY là nhóm 5 nghệ sĩ nằm trong dàn nhạc lớn DIVA Jazz nổi tiếng thế giới được thành lập từ năm 1999. Nhạc của FIVE PLAY là sự kết hợp giữa nhạc jazz truyền thống với nguồn cảm hứng sáng tạo riêng mang màu sắc hiện đại của thế kỷ 21 của từng thành viên của ban nhạc.

FIVE PLAY từng biểu diễn ở nhiều nhạc hội uy tín nhất, tại các liên hoan âm nhạc, các trường đại học cũng như các câu lạc bộ Jazz trên khắp nước Mỹ, trong đó có Nhà hát Carnegie danh tiếng và Trung tâm Kennedy, Mỹ.

Nhóm nhạc cũng từng biểu diễn tại các festival lớn ở nhiều nước trên thế giới như Israel, Nhật Bản, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. CD đầu tiên của nhóm, “On the Brink” (Arbors Records), được nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng của Mỹ, Nat Hentoff, bầu chọn đứng đầu bảng xếp hạng của tạp chí Jazz Times năm 1999. CD tiếp theo, “Five Play Plus” (Arbors Records), lọt vào top 10 CD hay nhất năm 2005 do tạp chí Coda Magazine bình chọn. Nhóm ngũ tấu cũng hợp tác với ca sĩ nổi tiếng Bồ Đào Nha, Maria Anadon, trong CD “A Jazzy Way” (2006) và “Smile” (2010). Đĩa mới nhất của nhóm nhạc, “What the World Needs Now” phát hành tháng 6/2008 được đánh giá cao.

Khi nhóm nhạc nữ này xuất hiện tại Mỹ, nhiều người đã tò mò và ngạc nhiên, bởi lẽ, trong lịch sử nhạc Jazz, không có đất cho phụ nữ chơi nhạc. Khi chơi jazz, cả 5 thành viên trong nhóm đều xác định, họ phải nỗ lực gấp bội những nghệ sĩ nam, để không chỉ trở thành một nghệ sĩ giỏi mà còn phải chơi giỏi như một họ.

“Trong các chuyến lưu diễn khắp thế giới, và không đâu xa là ngay tại nước Mỹ, vẫn có nhiều khán giả đã phán xét chúng tôi, cũng như họ tỏ ra thất vọng khi biết các thành viên trong ban nhạc là nữ giới. Chúng tôi chỉ biết quả quyết, khi âm nhạc vang lên, chắc họ sẽ phải suy nghĩ khác”, cô Sherrie, thành viên của nhóm chia sẻ.

“Chuyến lưu diễn qua các tỉnh thành ở Việt Nam giúp chúng tôi nhìn nhận thêm về cuộc sống, một nét mới về nền văn hóa, cũng như giúp chúng tôi tìm tòi thêm về chất liệu âm nhạc. Chúng tôi có nghe một số bài dân ca Việt Nam và nhận thấy, chúng thật độc đáo”, Sherrie chia sẻ thêm. Cô cũng hi vọng rằng, khán giả ở Thanh Hóa và Vinh sẽ đón nhận bữa tiệc nhạc Jazz mà nhóm của cô mang lại một cách vui vẻ và giúp tất cả mọi người hướng về dòng nhạc Jazz đầy nghệ thuật.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm