| Hotline: 0983.970.780

Nhạc sĩ Trần Tiến vẫn ngẫu hứng ca hát sau đợt xạ trị ung thư

Thứ Sáu 02/10/2020 , 16:48 (GMT+7)

Nhạc sĩ Trần Tiến đang điều trị bệnh ung thư vòm họng, nhưng vẫn ngẫu hứng ca hát khi có bạn bè văn nghệ đến thăm.

Nhạc sĩ Trần Tiến năm nay 73 tuổi.

Nhạc sĩ Trần Tiến năm nay 73 tuổi.

Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm 1947, mà ông thường tếu táo rằng “tớ chả là cái đinh gì nhưng là Đinh Hợi”. Nhạc sĩ Trần Tiến hơn 10 năm trước đã rời khỏi căn hộ chung cư ở TPHCM để về sinh sống tại Vũng Tàu. Thỉnh thoảng có show diễn, nhạc sĩ Trần Tiến mới phải xa phố biển vài hôm.  

Mới đây, nhạc sĩ Trần Tiến đã phải lên TPHCM để nhập viện điều trị ung thư vòm họng. Tuổi tác cộng với bệnh tật khiến gã du ca Trần Tiến trông già yếu hơn nhiều, nhưng ông vẫn rất lạc quan và đầy nhiệt huyết sáng tạo. Nghe nói nhạc sĩ Trần Tiến vừa qua đợt xạ trị, nhiều đồng nghiệp như nhà thơ Nguyễn Duy, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà văn Trần Mạnh Tuấn, nhà thơ Hà Phương… đã đến thăm ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Thế nhưng, nhạc sĩ Trần Tiến cũng là một bệnh nhân đặc biệt. Mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng thấy bạn bè xung quanh, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn ngẫu hứng hát nhiều ca khúc quen thuộc của mình. Với nhạc sĩ Trần Tiến, khi đã ngẫu hứng, thì mọi nơi đều có thể biến thành sân khấu mà không cần thêm bất kỳ đạo cụ nào.

Nhạc sĩ Trần Tiến sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Từ một chân hậu đài ở Đoàn ca múa Hà Nội, Trần Tiến đã thành ca sĩ, rồi thành nhạc sĩ. Thập niên 80 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Trần Tiến là một gã du ca khoáy động đời sống âm nhạc Việt Nam, như một hiện tượng hiếm thấy.

Sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Tiến gắn liền với hai chữ “ngẫu hứng”. Không chỉ có nhiều ca khúc “ngẫu hứng” như “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Ngẫu hứng lý ngựa ô”, “Ngẫu hứng lý qua cầu” hoặc “Ngẫu hứng giao duyên”, mà nhạc sĩ Trần Tiến dùng phong cách ngẫu hứng để chinh phục công chúng. Đó là cái duyên riêng của nhạc sĩ Trần Tiến, nên không ca sĩ nào hát ca khúc Trần Tiến rung động bằng chính… Trần Tiến!

Sự nghiệp "ngẫu hứng" của gã du ca Trần Tiến có điểm tựa vững chắc từ người vợ đảm đang - Nguyễn Thị Bích Ngà (từng là Hiệu trưởng Trường trung học sở sở Huỳnh Khương Ninh, quận 1, TPHCM). Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngà tôn thờ chồng và chiều chuộng chồng hết mực. Những ngày nhạc sĩ Trần Tiến lạc quan chống chọi với ung thư vòm họng, vợ ông luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.

Nhạc sĩ Trần Tiến có hai con gái đang định cư ở nước ngoài. Gia đình nhạc sĩ Trần Tiến còn có hai gương mặt nổi tiếng nữa là người anh - Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu và người cháu - ca sĩ Hà Trần.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm