| Hotline: 0983.970.780

Nhãn Bình Phước mất mùa, rớt giá.

Thứ Sáu 18/08/2017 , 13:45 (GMT+7)

Thời điểm này là mùa thu hoạch nhãn sớm của nông dân thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Mùa nhãn năm nay bà con không được ưu ái bởi thời tiết thất thường, sâu bệnh làm sản lượng giảm.

Sức mua của thị trường rất chậm nên giá nhãn rớt xuống còn một nửa so với cùng kỳ năm trước.

13-57-23_nhn_nnvn
Thời tiết thất thường khiến nhãn ở Đồng Xoài giảm năng suất

Theo bà con trồng nhãn ở các xã Tiến Hưng, Tiến Thành, mùa nhãn năm nay họ may lắm thì đủ ăn. Nguyên nhân chính là do thời tiết không ủng hộ, sâu bệnh, bọ xít và bệnh đầu rồng làm thất thu.

Thời tiết ở Bình Phước vốn phân hai mùa mưa nắng. Nhưng năm nay, mùa mưa đến sớm, hồi đầu năm lại xuất hiện những cơn mưa đá nên cây trồng bị ảnh hưởng nhiều. Sâu bệnh, bọ xít và thời tiết đã tác động không nhỏ đến sản lượng nhãn. Người nông dân phải chấp nhận chịu một mùa nhãn buồn chưa từng có.

Vườn nhãn ở ấp 2, xã Tiến Hưng nổi tiếng từ nhiều năm nay với những nông dân giỏi, đảm đang dưới từng hốc đất. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, họ vẫn cố gắng bám trụ với cây trồng này. Đầu năm 2017, nông dân đều vui mừng và hi vọng một vụ bội thu vì lượng bông trên cây rất lớn. Nhưng khi những cơn mưa đá xuất hiện đã khiến số lượng lớn bông bị rụng. Số còn lại hóa “đầu rồng” khiến sản lượng trái giảm. Trên mỗi cây, lượng trái ra thưa hơn, ít hơn và khả năng chín cũng giảm.

Chị Cao Thị Đậu (34 tuổi) cho biết: “Thường vào giữa vụ nhãn sớm thế này, trái nào cũng chín lắm rồi. Vậy mà năm nay nhiều cây cho trái chín không đều gây bất tiện thu hoạch”.

Chị Đậu trồng được hơn 1ha nhãn gần 20 năm tuổi. Dù cố gắng “xử lý” những bất lợi do thời tiết mang lại nhưng vườn nhãn của chị chỉ đạt 7 tấn/ha. Những vườn xung quanh nhà chị Đậu cũng thất thu tương tự, vờn nào cao lắm cũng chỉ đạt xấp xỉ 10 tấn/ha.

Tại các vườn nhãn ở ấp 2, xã Tiến Hưng những ngày này, người nông dân đang tất bật thu hoạch trái đầu vụ. Theo quan sát của chúng tôi, trên từng cây nhãn nhiều chùm bông khô cứng, cuộn lại với nhau thâm đen. Người trồng nhãn gọi đây là bệnh “đầu rồng”. Bệnh này rất khó trị và hầu như không thể trị.

Nhiều nông dân cho biết, năm nay cây nhãn không ưu ái người trồng. Thời tiết khắc nghiệt khiến cây bị bệnh, mất mùa nhưng giá cả lại xuống quá thấp. Chị Cao Thanh Thủy (40 tuổi) chia sẻ: “Năm trước vào đầu vụ, mình bán được 18 ngàn đồng/kg, cuối vụ bán 15 ngàn đồng/kg. Vậy mà năm nay chỉ bán được 9 ngàn đồng/kg. Có hôm còn bán được 8 ngàn đồng/kg. Như vậy trừ chi phí nhân công, mình không có lợi nhuận gì”.

13-57-23_du_rong_nn
Bệnh đầu rồng gây thất mùa nhãn

Tại thị xã Đồng Xoài, lượng nhãn bán ra trên thị trường cũng không cao. Người tiêu dùng cũng không mặn mà với loại nông sản thu hoạch sớm của quê hương. Anh Nguyễn Văn Cương, một người buôn bán trái cây lẻ ở chợ Đồng Xoài cho biết, trung bình mỗi ngày chỉ bán được 30kg nhãn. Có mua thêm cũng khó mà bán được vì sức mua rất yếu.

Chính vì sức mua yếu nên việc thu hoạch tại các vườn nhãn cũng bị chậm lại. “Năm 2016 lượng trái nhiều, sức mua lớn nên mỗi ha nhãn chỉ hái trong khoảng 10 ngày. Năm nay nhãn thất mùa, sức mua cứ lai rai lên công thu hái cũng nhiều hơn. Người nông dân thiệt đơn thiệt kép”, nông dân Nguyễn Văn Sinh nói như than thở.

Lý giải vì sao giá nhãn xuống thấp như vậy, bà Nguyễn Thị Trâm, thương lái ở thị xã Đồng Xoài chia sẻ: “Do kinh tế khó khăn, sức mua giảm xuống nên giá các mặt hàng nông sản đều rớt chứ không riêng gì nhãn”. Bà Trâm là một trong những chủ vựa lớn thu gom nhãn đưa lên các tỉnh Tây Nguyên. Bà cho biết, giá nhãn giảm sâu nên tiểu thương cũng không có lợi nhuận chứ đừng nói đến nông dân bị thất mùa.

Dưới cái nắng oi nồng, chị Cao Thị Thanh Thuyền (35 tuổi) bảo: “Thời tiết thất thường quá nên “đầu rồng” mới xuất hiện, dù cố gắng nhưng mình không “kháng” lại nó được nên mùa nhãn này thất bát, chỉ đủ ăn thôi. Tụi tôi không lời lãi gì”.

Vườn nhãn sớm của chị Thuyền hầu như cây nào cũng có cả chục bông “đầu rồng” lớn nhỏ. Đây là tình cảnh chung của những hộ gia đình trồng nhãn vụ sớm ở Đồng Xoài.

 

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm