| Hotline: 0983.970.780

Nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba cần tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị

Thứ Năm 13/09/2018 , 21:00 (GMT+7)

Ngày 13/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdés Mesa đang có chuyến thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba  Salvador Valdés Mesa. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lãnh tụ Fidel Castro là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, đây là dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước. Do đó, nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba cần tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp này.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, gắn bó, theo dõi mọi bước phát triển của nhân dân Cuba anh em; tin tưởng Cuba sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Salvador Valdés Mesa cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 – 9/2018) tạo ra dấu ấn lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, Phó Chủ tịch Cuba chúc mừng những thành tựu của Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội những năm qua.

Phó Chủ tịch Cuba cảm ơn sự nhiệt tình, trọng thị và chu đáo của Việt Nam dành cho Đoàn và khẳng định, Cuba đánh giá rất cao tình hữu nghị truyền thống lịch sử giữa hai nước. Ông Salvador Valdés Mesa nêu rõ, Cuba luôn ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam; đồng thời chia sẻ, chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua là chuyến thăm lịch sử, mở ra chương mới và xác lập các lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước.

Hiện, Cuba đang củng cố và triển khai các thoả thuận của chuyến thăm với các nội dung như: Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; áp dụng những cơ chế, biện pháp hiệu quả để triển khai thoả thuận này. Tháng 11 tới, hai bên sẽ tổ chức họp Ủy ban liên Chính phủ ở Cuba.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdés Mesa cho rằng, hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm mà Cuba có thế mạnh. Cuba cũng rất quan tâm hợp tác hàng không với Việt Nam để tăng cường các chuyến bay từ Cuba đi các nước châu Mỹ. Cuba mong muốn thành lập một công ty liên doanh với một tập đoàn của Việt Nam, qua đó tăng cường hoạt động du lịch của Cuba. Để thực hiện dự án này, Cuba rất cần sự ủng hộ và hợp tác của các ngân hàng Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdés Mesa cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam về tình đoàn kết, ủng hộ Cuba, nhất là hỗ trợ cung cấp gạo cho Cuba. Hiện các chuyên gia Việt Nam đang hỗ trợ trồng lúa, gạo tại Cuba. Đây là sự giúp đỡ vô cùng to lớn đối với Cuba trong tình hình hiện nay.

Nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdés Mesa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan hệ hai nước dựa trên di sản quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro gây dựng; khẳng định Việt Nam coi trọng và quyết tâm củng cố mối quan hệ với Cuba trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng đánh giá cao việc củng cố, tăng cường quan hệ hai nước thời gian qua. Các cơ chế hợp tác hai nước tiếp tục được triển khai và hiệu quả. Hai bên cần tiếp tục duy trì quan hệ chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, đưa quan hệ truyền thống đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Để tiếp tục triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy tăng cường trao đổi các chuyến thăm các cấp; đề nghị họp Ủy ban liên Chính phủ vào cuối năm nay để rà soát các nội dung hợp tác và đưa ra phương hướng hợp tác mới; trong đó, chú trọng nâng cao hợp tác thực chất trong tất cả các lĩnh vực; ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế./.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm