| Hotline: 0983.970.780

Nhãn Hưng Yên được giá

Thứ Tư 29/08/2012 , 10:11 (GMT+7)

Xe cộ ra vào tấp nập để vận chuyển nhãn đi các nơi tiêu thụ. Năm nay giá nhãn tươi cao hơn năm trước. Song, các cơ sở chế biến long nhãn vẫn ngày đêm đỏ lò sản xuất...

Những ngày này, về Hưng Yên, trên khắp các vườn nhãn người dân đang bước vào vụ thu hoạch. Xe cộ ra vào tấp nập để vận chuyển nhãn đi các nơi tiêu thụ. Năm nay giá nhãn tươi cao hơn năm trước. Song, các cơ sở chế biến long nhãn vẫn ngày đêm đỏ lò sản xuất... 


Mặc dù không có lãi nhưng chủ các cơ sở chế biến long nhãn vẫn sản xuất chờ giá lên

Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên, năm nay có trên 3.000 ha nhãn đang trong thời kỳ   thu hoạch. Nhãn ở đây được chia làm 3 trà: Trà sớm, trà chính vụ. Do nhãn chính vụ thường bị mất giá nên người dân đã áp dụng các tiến bộ KHKT trong khâu giống, trồng và chăm sóc nhãn, để kéo dài thời vụ thụ hoạch nhằm tránh nhãn dội chợ, giá hạ. Năm nay thời tiết ủng hộ nên các vùng nhãn ở TP. Hưng Yên, Tiên Lữ, Khoái Châu… tỷ lệ ra hoa đậu quả đạt trên 80%, sản lượng nhãn ước đạt khoảng 40.000 tấn. Đầu vụ, giá nhãn loại ngon dao động từ 30 – 45.000 đồng/kg.

 Chúng tôi về xã Tân Hưng, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), đúng vào dịp cao điểm thu hoạch nhãn. Anh Nguyễn Văn Hùng, thôn Tiên Phong cho biết: Gia đình anh có hơn 40 gốc nhãn, thu được 2 tấn quả, trong đó có khoảng 5 tạ nhãn loại đẹp, bán được giá 25.000 đồng/kg; còn lại anh sản xuất long nhãn bán 10.000 đồng/kg. Theo anh, so với năm trước, giá nhãn tươi và cả long nhãn năm nay đều cao gấp 1,5 - 2 lần.

Toàn huyện Tiên Lữ ước tính vụ nhãn này thu hơn 5000 tấn quả tươi. Với giá bán 20 – 30 ngàn đồng/kg, người trồng nhãn thu được một khoản tiền đáng kể... 

Tuy mới đầu vụ nhãn và nhãn tươi đang bán chạy, nhưng các lò sấy long nhãn vẫn đỏ lửa hết suất cả ngày lẫn đêm. Xã Thiện Phiến, là xã có nhiều cơ sở làm long nhãn nhất huyện Tiên Lữ. Hiện trong xã có hơn 10 cơ sở chế biến long nhãn. Bình quân mỗi cơ sở chế biến khoảng 5 tạ nhãn tươi/ngày. Sản lượng nhãn trên địa bàn xã không đáp ứng đủ, các chủ cơ sở đến các xã lân cận thu mua.

Anh Trần Anh Đức, ở thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến cho biết: Mỗi ngày cơ sở của anh tiêu thụ hơn 8 tạ nhãn tươi. Để kịp cho việc sấy, anh phải thuê 15 người làm, mỗi ngày trả công 60-80.000 đồng/người. Theo anh, mặc dù với giá nhãn tươi hiện tại thì làm long nhãn không có lãi, nhưng các lò vẫn sản xuất, bởi đến cuối năm giá long nhãn thường tăng cao. Hiện các thương lái đang mua long nhãn với giá 160.000 đồng/kg, so với năm ngoái giảm hơn 10.000 đồng/kg.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.