| Hotline: 0983.970.780

Nhân ngày Lương thực Thế giới 16/10: Chung tay chống đói nghèo

Thứ Ba 12/10/2010 , 10:11 (GMT+7)

Sáng 11/10, tại Viện Khoa học Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Bộ NN - PTNT và FAO đã tổ chức Kỷ niệm 30 năm ngày Lương thực Thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cùng đại diện tổ chức FAO đi tham quan một số mô hình và giống lúa mới

Sáng 11/10, tại Viện Khoa học Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Bộ NN - PTNT và Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) đã tổ chức Kỷ niệm 30 năm ngày Lương thực Thế giới và 65 năm ngày thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, năm qua ngành nông nghiệp của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn như: hạn hán, thiên tai, dịch bệnh, giá xăng dầu, phân bón thế giới tăng liên tục tác động đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn thách thức đó, Việt Nam đã đáp ứng cơ bản nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước với mức tăng dân số trên 1 triệu người/năm.

Đại diện tổ chức FAO, bà Yuriko Shoji cho biết số người thiếu đói năm 2009 đã đạt ngưỡng 1 tỷ người, lớn nhất từ trước đến nay. Vấn nạn này được bà Yuriko Shoji lí giải do thiên tai dịch bệnh hoành hành và khủng hoảng tài chính khiến giá lương thực thế giới tăng vọt. FAO khuyến cáo, với tình trạng khan hiếm đất canh tác như hiện nay, trong tương lai sản xuất lương thực sẽ phải tăng được 75% mới có thể cung cấp đủ lương thực cho 9 tỷ người vào năm 2050. Chính vì vậy, chủ đề chính nhân kỷ niệm 30 năm ngày Lương thực Thế giới 16/10/1980 – 16/10/2010 sẽ là “Chung tay chống đói nghèo” được thực hiện ở mọi quốc gia, cấp khu vực và quốc tế. Mục tiêu, đến năm 2015 số người bị thiếu đói trên toàn thế giới sẽ giảm xuống còn một nửa.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu thay mặt Chính phủ Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Tổ chức FAO về những hỗ trợ giúp đỡ quý báu dành cho nông nghiệp, nông thôn Việt nam trong thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của FAO trong thời gian tới, đặc biệt là chương trình NTM của Việt Nam.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm