| Hotline: 0983.970.780

Nhân rộng trồng chuối Laba

Thứ Hai 08/11/2010 , 12:10 (GMT+7)

Laba là chuối đặc sản của Lâm Đồng đã được công nhận thương hiệu sản phẩm, được trồng chủ yếu ở hai huyện Lâm Hà và Đức Trọng.

Theo UBND huyện Di Linh, tại hội thảo đầu bờ về cây chuối Laba được tổ chức mới đây, cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá cao việc trồng thử nghiệm mô hình chuối đặc sản Laba tại huyện Di Linh, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chủ yếu. Hiện Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh đã tiến hành 20 mô hình thử nghiệm chuối Laba tại các xã Sơn Điền, Gia Bắc, Đinh Trang Thượng, Tân Châu, Tam Bố… với quy mô mỗi xã từ 2 – 3 hộ gia đình trồng, với mức hỗ trợ gần 4,4 triệu đồng/mô hình.

Sau gần 4 tháng trồng thử nghiệm, qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn của huyện Di Linh đánh giá giống chuối đặc sản này của tỉnh Lâm Đồng đã tỏ ra phù hợp với khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng của huyện Di Linh – huyện nằm kế bên huyện Đức Trọng và Lâm Hà, quê hương của cây chuối Laba.

Xem thêm
Ngành ong mật chuyển dịch từ 'sổ hóa' sang 'số hóa'

Việc áp dụng các công nghệ IoT, AI, Blockchain trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, minh bạch quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm là giải pháp bền vững ngành ong.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.