| Hotline: 0983.970.780

Nhân viên không lưu Indonesia hy sinh tính mạng đưa máy bay thoát khỏi thảm họa động đất

Chủ Nhật 30/09/2018 , 07:50 (GMT+7)

Một nhân viên không lưu trẻ tuổi người Indonesia đã quyết tâm làm nhiệm vụ tới giây phút cuối cùng, giúp máy bay chở hàng trăm hành khách thoát khỏi khu vực bị động đất. Người này sau đó đã bị thương nặng và thiệt mạng.

Linh cữu của Anthonius Gunawan Agung được các quân nhân đưa đi an táng (Ảnh: Twitter)

RT đưa tin, Anthonius Gunawan Agung, 21 tuổi, nhân viên Cơ quan Kiểm soát Không lưu Indonesia (AirNav) tạ thành phố Palu đang trực làm nhiệm vụ ngày 28/5 tháp điều khiển tại sân bay Mutiara Sis Al Jufri thì trận động đất 7,5 đến 7,7 độ richter xảy ra trên đảo Sulawesi.

Trong khi các đồng nghiệp của Agung đều nhất loạt di tản khỏi khu vực làm việc để tránh bị ảnh hưởng bởi trận động đất, nhân viên này vẫn quyết định ở lại để đảm bảo chuyến bay số hiệu 6321 của hãng Batik Air có thể cất cánh an toàn trong khi sân bay bắt đầu có dấu hiệu bị nứt do thảm hỏa thiên nhiên.

Khi máy bay đã rời mặt đất, tòa tháp không lưu rung lắc dữ dội. Lo sợ có thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát khi tháp sập xuống, Agung đã nhảy từ tầng 4 xuống mặt đất và anh đã bị gãy chân cũng như bị chấn thương bên trong.

Agung sau đó đã được đưa tới bệnh viện, nhưng các bác sĩ đã quyết định đưa anh tới bệnh viện lớn hơn để điều trị vết thương. Tuy nhiên, Agung đã tử vong ngay trước khi trực thăng chở anh có thể tới được nơi cần đến. Chỉ còn 1 tháng nữa là Agung tròn 22 tuổi.

Yohannes Sirait, phát ngôn viên của AirNav cho biết sự hy sinh của Agung đã cứu được hàng trăm mạng người. “Anh ấy vẫn thực thi đúng nhiệm vụ. Nếu anh ấy rời vị trí trước khi máy bay cất cánh, hàng trăm hành khách có thể đã bị nguy hiểm. Thật không may là chúng tôi đã mất anh ấy trước khi trực thăng tới được Palu”, ông Sirait nói.

Để ghi nhận sự hy sinh và lòng dũng cảm, AirNav đã nâng bậc của Agung lên 2 bậc vì anh đã thể hiện sự tận tụy và mẫn cán với công việc giúp đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Tính tới thời điểm hiện tại, khoảng 450 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong thảm họa động đất, sóng thần tại đảo Sulawesi, Indonesia. Sóng thần 6m cùng động đất đã tàn phá dữ dội các thị trấn ven biển, cuốn theo hàng loạt xe cộ, nhà cửa.

Khung cảnh đổ nát sau thảm họa động đất sóng thần ở Sulawesi (Ảnh: Reuters)

(Theo RT, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm