Trong số trên bao gồm cả 14 người bị liệt vào danh sách tội phạm chiến tranh nhóm A. Hàn Quốc và Trung Quốc, hai quốc gia từng bị Nhật Bản chiếm đóng hồi Thế chiến II xem Yusukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản thế kỷ 20. Các cuộc viếng thăm của chính khách cấp cao, quan chức Nhật Bản tới đây thường vấp phải chỉ trích từ phía Bắc Kinh cũng như Seoul. Năm 2013, ông Shinzo Abe từng tới viếng đền Yusukuni, làm dấy lên những ý kiến phản đối từ phía Trung Quốc lẫn Hàn Quốc. Từ đó tới nay, ông Abe đã dừng các cuộc thăm viếng này, nhưng vẫn gửi đồ lễ vào ngày 15/8 và 2 kỳ lễ hội mỗi năm, gồm lễ hội mùa thua.
Tin mới đây cho biết ông Abe và nhiều chính khách Nhật Bản đã gửi đồ lễ tới đền Yusukuni. Phản ứng lại, Yonhap hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho biết, phía Hàn Quốc quan ngại về hành động này. Theo ông Noh Kyu-duk, Nhật Bản cần cho thấy sự hối hận thông qua việc cư xử chân thành, dựa trên sự công nhận đúng đắn về lịch sử.