Nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Các quan chức Nhật Bản nói rằng họ sẽ phân phát thiết bị dò phóng xạ cho hơn 30.000 trẻ em trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại ba trong số sáu lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Nhằm giải tỏa mối lo ngại từ các bậc phụ huynh, giới chức thành phố Fukushima nói rằng họ sẽ phân phối thiết bị dò phóng xạ tới mọi trẻ em độ tuổi từ 4 đến 15.
Các em sẽ được yêu cầu đeo các thiết bị này trong vòng ba tháng trong một nỗ lực để đánh giá mức nhiễm xạ từ các nhà máy hạt nhân đang tê liệt cách đó 60 km.
Phóng xạ Stronti đã được tìm thấy ở thành phố Fukushima vào tuần trước. Loại hóa chất này có thể gây ra bệnh ung thư xương và ung thư bạch cầu.
Trong khi đó, nội các Nhật Bản chấp thuận một dự thảo luật để giúp ban điều hành Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), theo đó sẽ thanh toán hàng tỷ đô la để bồi thường cho những người đang phải di tản để tránh nhiễm xạ.
Cho dù vậy, chấp thuận này chỉ được coi là một bước tiến trong quá trình bồi thường chậm chạp khiến nản lòng các nạn nhân của vụ rò rỉ phóng xạ. Tuy vậy, giá trị cổ phiếu của công tyTepco vẫn tăng lên 25% vào thứ ba.
Cổ phiếu Tepco đã giảm 88% kể từ trận động đất ngày 11/3. Ngày 7/6, cổ phiếu này đã giảm 28% trước khi hồi phục.
(Theo ABC/Reuters)