| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản 'buông lơi' phòng thủ trước mối uy hiếp tên lửa Triều Tiên

Thứ Hai 02/07/2018 , 21:05 (GMT+7)

Chính phủ Nhật Bản giảm mức sẵn sàng phòng thủ tên lửa của Lực lượng Phòng vệ (SDF) từ cuối tháng 6, sau khi đánh giá mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng đã giảm xuống kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.

 

Theo Mainichi, lệnh phá hủy tên lửa đạn đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản vẫn còn hiệu lực, nhưng việc triển khai các khu trục hạm Aegis với năng lực phòng vệ tên lửa trên biển Nhật Bản suốt ngày đêm ngừng trong thời gian này. Các tàu sẽ trở lại triển khai cảnh báo cao khi có dấu hiệu phóng tên lửa.

Theo các nguồn tin chính phủ, Nhật Bản đã duy trì lệnh phá hủy đạn đạo kể từ tháng 8.2016, sau nhiều lần Bình Nhưỡng phóng tên lửa. Tokyo cũng bắt đầu triển khai liên tục 1 hoặc 2 tàu Aegis của Lực lượng phòng vệ biển có trang bị tên lửa SM-3 để bắn hạ tên lửa Triều Tiên.

Trong bối cảnh việc triển khai cả ngày lẫn đêm gây sức ép lớn lên nhân sự và trang thiết bị, chính phủ Nhật Bản đã quyết định giảm mức cảnh báo vì Triều Tiên đã ngừng bắn tên lửa đạn đạo hướng về phía biển Nhật Bản hoặc qua quần đảo Nhật Bản.

Các vệ tinh tình báo hiện đang theo dõi khu vực có liên quan và các tàu Aegis sẽ trở lại vị trí trong vòng 24 giờ sau khi có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sắp xảy ra vụ phóng tên lửa từ phía Bình Nhưỡng, theo các nguồn tin.

Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng cho các đơn vị Lực lượng phòng vệ biển giám sát các tàu đánh chặn Hệ thống chống tên lửa đạn đạo PAC -3 (Patriot Advanced Capability-3) ở phía tây và phía bắc Nhật Bản.

Sau hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, 2 nước bước sang giai đoạn đối thoại.

Mặt khác, chưa có tiến triển cụ thể nào trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa và tên lửa giữa Washington và Bình Nhưỡng, Triều Tiên vẫn đang sở hữu hàng trăm tên lửa có tấn công tới lãnh thổ Nhật Bản.

Một số quan chức Bộ Quốc phòng cho rằng, mức độ đe dọa vẫn không thay đổi và ông Katsutoshi Kawano - Chánh Văn phòng Bộ Tổng tham mưu hôm 28.6 tuyên bố, quyết định về sự sẵn sàng phòng thủ tên lửa sẽ được thực hiện “theo phương thức toàn diện”.

 

(Lao Động)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm