| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản chi 146 triệu USD mua đảo cho Mỹ tập trận

Thứ Ba 03/12/2019 , 09:42 (GMT+7)

Nhật Bản cho biết đã chốt được phương án mua một hòn đảo không người ở nằm ở ngoài phần lãnh hải phía tây nam với giá 146 triệu USD.

Mục đích của kế hoạch là cung cấp địa điểm tập trận cho quân đội Mỹ, theo hãng tin AFP.

Khí tài quân đội Mỹ thuộc biên chế lực lượng đồn trú tại Nhật Bản.

Năm 2011, Nhật Bản và Mỹ đạt thỏa thuận di chuyển địa điểm tập trận của phi đội máy bay chiến đấu Mỹ đóng tại Nhật Bản và đảo Mageshima được lựa chọn do không có người ở, tránh ảnh hưởng đến dư luận xã hội Nhật vốn đã “dị ứng” với lực lượng đồn trú. Đảo Mageshima cách bờ biển 30km. Bộ Quốc phòng Nhật Bản được giao nhiệm vụ đàm phán với những người đã đầu tư phát triển hòn đảo này và lúc đó đang sở hữu nó.

Hiện các cuộc tập trận của không quân Mỹ được thực hiện trên không phận đảo Iwo Jima, cách Tokyo 1.200km về phía Nam. Mỹ có nhu cầu chuyển đi vì Iwo Jima quá xa căn cứ của họ đặt đại bản doanh ở Iwakuni khiến chi phí tập trận tăng cao. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, cơ sở hạ tầng sẽ sớm được xây dựng trên đảo Mageshima.

Nhật Bản đang áp dụng chính sách quốc phòng tự vệ và phụ thuộc chủ yếu vào Mỹ để đảm bảo an ninh. Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gây sức ép để Nhật Bản và các nước đồng minh khác tăng phần gánh chịu chi phí trong các hiệp ước quốc phòng song phương và đa phương.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất