| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản giết hơn 170 con cá voi trong mùa săn

Thứ Ba 26/09/2017 , 19:16 (GMT+7)

Nhật Bản đã kết thúc mùa săn cá voi tại phía bắc Thái Bình Dương với việc 177 con bị giết.

Cá voi bị giết tại Nhật Bản. Ảnh: AAP
 
Số lượng cá voi bị giết nằm trong quy định trước đó của cuộc săn, gồm 43 cá voi minke và 134 cá voi sei, AAP dẫn nguồn tin Bộ Ngư nghiệp Nhật Bản cho biết. 
 
Việc săn cá voi được chính thức cho phép tại Nhật Bản, bất chấp việc có lệnh cấm quốc tế về giết cá voi cho mục đích thương mại, có hiệu lực từ năm 1986. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra để phản đối Nhật Bản săn cá voi.
 
Những người chỉ trích nói rằng Nhật Bản lợi dụng lỗ hổng trong Ủy ban Cá voi Quốc tế, bằng cách tuyên bố việc săn loài vật này nhằm mục đích nghiên cứu. 
 
Việc săn cá voi tại Nhật Bản bị các tổ chức bảo vệ quyền động vật và kịch liệt lên án, cáo buộc Tokyo cho phép thương mại hóa săn bắn bằng cách bán thịt cá voi sau khi nghiên cứu. 
 
Năm 2014, Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) tuyên bố chương trình săn cá voi của Nhật Bản ở Nam Cực không phù hợp các tiêu chí nghiên cứu khoa học. Nhật Bản sau đó tạm dừng chương trình này vài tháng, khởi động lại với việc sửa đổi, giảm khối lượng khai thác. 

AAP

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất