| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản hạ mức phóng xạ tại lò số 2 xuống 10 lần

Thứ Hai 28/03/2011 , 13:38 (GMT+7)

Công ty Điện lực Tokyo sáng 28/3 đã xác nhận lại mức độ phóng xạ đo được trong nước bị rò rỉ ở lò phản ứng số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1...

Lò phản ứng số 2 của nhà máy Fukushima số 1

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sáng 28/3 xác nhận lại mức độ phóng xạ đo được trong nước bị rò rỉ ở lò phản ứng số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cao gấp 100.000 lần so với mức độ thông thường bên trong hệ thống làm mát của lò này.

Trước đó một ngày, một phát ngôn viên của TEPCO do trích dẫn một số nguồn thông tin sai lệch đã cho biết mức độ này cao gấp 10 triệu lần khiến các chuyên gia phải tiến hành kiểm tra lại.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano ngày 28/3 cho rằng việc TEPCO thông báo sai lệch về mức độ phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 là "không thể chấp nhận được."

Trong diễn biến khác, Cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản cho biết TEPCO đã phát hiện lượng Iốt phóng xạ cao gấp 1.150 lần so với mức cho phép tại vùng nước cách lò phản ứng số 5 và số 6 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 30m. Hai lò phản ứng này đang được bảo dưỡng sau khi bị ảnh hưởng của trận động đất mạnh 9 độ Richter kèm theo sóng thần hôm 11/3 vừa qua.

Cùng ngày, Trung tâm Thông tin An toàn Hạt nhân Hàn Quốc cho biết một trạm theo dõi ở tỉnh Gangwon, Đông Bắc nước này từ hôm 23-27/3 đã phát hiện một lượng nhỏ chất phóng xạ xenon được cho là có nguồn gốc từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Tuy nhiên, trung tâm cho biết mức phóng xạ trên không gây nguy hại tới sức khỏe con người và môi trường.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.