Theo đó, liên Bộ Nội vụ và Truyền thông đã chấp nhận đề xuất từ hội đồng thẩm định trực thuộc chính phủ và đang xem xét tiến tới việc trình Quốc hội sửa đổi điều luật liên quan tại phiên họp bất thường sắp tới.
Nghề đưa thư truyền thống bị dịch vụ internet lấn át |
Cụ thể là việc đưa thư từ vào ngày thứ bảy có thể bị chấm dứt bắt đầu từ năm 2020 sắp tới và sẽ chỉ còn tồn tại 5 ngày trong tuần.
Công ty Bưu điện Nhật Bản, một đơn vị trực thuộc tập đoàn Japan Post Holdings trước đó đã yêu cầu toàn hệ thống xem xét để cắt giảm thời gian dịch vụ chuyển phát thư từ truyền thống nhằm đối phó tình trạng thiếu nhân công. Chính phủ hiện đang nắm giữ hơn 50% cổ phần của Japan Post Holdings.
Đơn vị này ước tính, các thay đổi này sẽ nâng lợi nhuận của họ từ hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính lên tới 62,5 tỷ yên (590 triệu USD) thông qua cắt giảm biên chế.
Dự kiến sẽ có thêm 146.000 nhân viên bưu điện ở Nhật Bản sẽ thất nghiệp |
Tuy nhiên, riêng dịch vụ chuyển phát bưu kiện và chuyển phát nhanh sẽ tiếp tục duy trì nhưng có thể sẽ giảm 10% phí dịch vụ. Mặt khác, cơ quan thẩm định cũng đề xuất kéo dài thời hạn chuyển phát bưu chính truyền thống từ 3 đến 4 ngày để đảm bảo ổn định dịch vụ.