| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản tăng cường quân sự đối phó Trung Quốc

Thứ Năm 12/12/2013 , 09:22 (GMT+7)

Nhật Bản sẽ thiết lập một đơn vị quân đội đổ bộ mới và triển khai các máy bay không người lái, trong kế hoạch phòng vệ nhằm đối phó với sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc.

Nhật Bản sẽ thiết lập một đơn vị quân đội đổ bộ mới và triển khai các máy bay không người lái, trong kế hoạch phòng vệ nhằm đối phó với sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc.


Lực lượng phòng vệ Nhật trong một cuộc tập trận chung với Mỹ ở đảo Guam. Ảnh: sldinfo

Theo dự thảo quốc phòng phòng mới nhất, Nhật Bản dự kiến thiết lập một đơn vị đổ bộ nhằm đoạt lại những đảo xa xôi trong trường hợp bị xâm lược, và tăng số phi đội chiến đấu cơ tại căn cứ quân sự Naha ở đảo Okinawa, miền nam nước này, từ một thành hai để duy trì ưu thế trên không. Dự thảo cũng đề xuất đưa vào hoạt động các máy bay không người lái và phi cơ cảnh báo sớm tại căn cứ.

Các đề xuất nằm trong dự thảo về chiến lược an ninh và dự thảo đường lối quốc phòng mới được công bố hôm nay. Nội các Nhật dự kiến thông qua những văn bản này vào tuần tới.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho rằng, kế hoạch mới sẽ mang ý nghĩa "lịch sử" trong việc giúp hình thành đường lối an ninh quốc gia. "Bởi môi trường an ninh xung quanh đất nước đang ngày một trở nên khắc nghiệt, nội các của chúng tôi đang làm việc để tái cấu trúc quốc phòng và chính sách an ninh, với quyết tâm bảo vệ mạng sống và tài sản của người Nhật trong bất cứ hoàn cảnh nào", ông Abe nói.

"Về cốt lõi, tôi chắc chắn rằng Chiến lược An ninh Quốc gia mà chúng tôi đang nghiên cứu cùng các bạn và đường lối quốc phòng mới sẽ là những văn kiện lịch sử hình thành đường hướng quốc phòng và an ninh của đất nước chúng ta", thủ tướng Nhật cho biết.

Theo VOA, các bản dự thảo của Nhật cũng cảnh báo về âm mưu thay đổi hiện trạng khu vực bằng vũ lực của Trung Quốc. Cụ thể, những tài liệu này đề cập đến Vùng Nhận dạng Phòng không mới của Bắc Kinh ở biển Hoa Đông, bao phủ cả các đảo Nhật cũng tuyên bố chủ quyền.

Chiến lược quốc phòng kêu gọi Nhật phản ứng "một cách bình tĩnh và kiên quyết đối với việc Trung Quốc nhanh chóng mở rộng và tăng cường các hoạt động trên không và trên biển".

Phản ứng trước kế hoạch quốc phòng của Nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi gọi các cáo buộc là "vô lý".

"Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ chiến lược an ninh và đường lối chính sách của Nhật. Chỉ trích vô lý của Nhật đối với hoạt động hàng hải và hàng không bình thường của Trung Quốc, và việc cường điệu mối đe dọa từ Trung Quốc có động cơ chính trị ẩn giấu trong đó", ông Hồng hôm nay nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

Ông hối thúc Nhật chú ý đến những mối quan ngại về an ninh của các nước láng giềng châu Á, tuân theo xu hướng lịch sử, theo con đường phát triển hòa bình, và nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước, duy trì ổn định khu vực.

Các dự thảo quốc phòng Nhật cũng cho rằng tình trạng an ninh khu vực đang xấu đi. Trong môi trường đó, Nhật nên đẩy mạnh năng lực quân sự của nước mình đồng thời tiếp tục làm sâu sắc thêm mối liên minh với Mỹ và những nước khác, tài liệu cho biết. Dự thảo cũng đề xuất nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu, phát triển và sản xuất vũ khí Nhật.

Kể từ khi lên nắm quyền năm ngoái, Thủ tướng Abe tuyên bố sẽ tăng cường quân sự và thúc đẩy vai trò an ninh của nước này trên toàn cầu. Ông cũng tìm cách xem xét lại hiến pháp hòa bình của nước này.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm