| Hotline: 0983.970.780

Nhật bắt giữ đối tượng đe dọa đánh bom đại sứ quán Mỹ

Thứ Sáu 20/03/2015 , 08:05 (GMT+7)

Một người đàn ông 52 tuổi thừa nhận đã 3 lần gọi những cuộc điện thoại đe dọa đánh bom.

Theo Kyodo, cảnh sát Nhật Bản ngày 19/3 đã bắt giữ một người đàn ông, 52 tuổi, sống ở Okinawa vì tình nghi tiến hành các cuộc gọi đe dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tokyo.

Sở Cảnh sát Tokyo cho biết đối tượng trên có tên là Mitsuyoshi Kamiya đã thừa nhận 3 lần gọi những cuộc điện thoại như vậy, đe dọa đánh bom tòa đại sứ và một căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa, tỉnh cực Nam của Nhật Bản, vào khoảng thời gian từ ngày 5-14/3.

Trước đó, vào ngày 18/3, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy và các quan chức ngoại giao của nước này đã phải nhận các cuộc điện thoại nặc danh đe dọa tính mạng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết "Chính phủ Mỹ coi các hành động đe dọa này là hết sức nghiêm trọng" đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản để đảm bảo mọi biện pháp cần thiết.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất