| Hotline: 0983.970.780

Nhật ký chuyển nhượng ngày 8/7: Chelsea giật Lukaku từ MU vào phút chót?

Thứ Bảy 08/07/2017 , 19:34 (GMT+7)

Chelsea giật Lukaku từ MU vào phút chót?, Sanchez muốn tới Man City, Barcelona khẳng định muốn có Bellerin, Verratti xin lỗi, ở lại PSG?, MU muốn có Eric Dier... là những nội dung chính trong Bản tin chuyển nhượng ngày 8/7.

Chelsea giật Lukaku từ MU vào phút chót?

Chelsea quyết gây sốc vào phút chót ở vụ Lukaku
Chelsea quyết gây sốc vào phút chót ở vụ Lukaku

Theo nguồn tin từ báo giới Anh, Chelsea vẫn chưa từ bỏ vụ Lukaku bất chấp việc MU đã đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng 75 triệu bảng với Everton. Theo đó, vào phút chót, họ đã gửi lời Everton lời đề nghị tương tự với MU (75 triệu bảng) với hy vọng có thể lật ngược thế cờ. Trong quá khứ, Chelsea từng “cướp” Obi Mikel từ tay MU, bất chấp việc cầu thủ người Nigeria đã ra mắt Quỷ đỏ.

Sanchez muốn tới Man City

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, tiền đạo Alexis Sanchez đã bày tỏ nguyện vọng muốn rời khỏi Arsenal. Đặc biệt, cầu thủ này chỉ muốn chuyển sang khoác áo Man City. Thế nhưng, Arsenal không dễ gì chấp nhận yêu cầu này bởi ai cũng hiểu, Man City là đối thủ trực tiếp của Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

Barcelona khẳng định muốn có Bellerin

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu đã khẳng định về ước muốn sở hữu Bellerin. Ông nói: “Khi một cầu thủ rời Barcelona mà thi đấu tiến bộ, chúng tôi buộc phải chiêu mộ lại cậu ấy về Nou Camp. Nhưng CLB sẽ không làm điều đó bằng mọi giá”.

Barcelona xác nhận muốn sở hữu Bellerin
Barcelona xác nhận muốn sở hữu Bellerin

Verratti xin lỗi, ở lại PSG? 

Phát biểu trên trang chủ của PSG, Verratti đã lên tiếng xin lỗi CLB. Tiền vệ này cho biết: “Chúng tôi đã gặp khó khăn trong vài ngày qua. Tôi biết những gì người đại diện của tôi đã tuyên bố. Tôi chỉ muốn nói rằng đó không phải là ý kiến của tôi. Tôi xin lỗi mọi người ở CLB, xin lỗi Chủ tịch cũng như CĐV đội bóng”. Với phát biểu trên của Verratti, người ta có thể hiểu rằng cầu thủ này chấp nhận ở lại PSG.

Mahrez nổi điên vì Leicester City chặn đường ra đi

Theo báo giới Anh, Riyad Mahrez đang cảm thấy chán nản bởi việc CLB Leicester City gây khó dễ, cản trở anh ra đi. Theo đó, mới đây, “Bày cáo” đã hét giá tiền vệ người Algeria tới 50 triệu bảng. Không nhiều CLB sẵn sàng chi ra số tiền lớn như vậy sở hữu Mahrez, nhất là sau khi cầu thủ này trải qua mùa giải thất vọng.

MU muốn có Eric Dier

MU muốn chiêu mộ Eric Dier

Nguồn tin từ tờ Guardian cho hay, MU đang tìm cách chiêu mộ Eric Dier để đề phòng vụ Matic thất bại. Mức giá của cầu thủ người Anh vào khoảng 50 triệu bảng nhưng Tottenham được cho là không sẵn sàng chi tay tiền vệ này.

“Hàng thải” của Arsenal tìm bến đỗ mới

Ngày hôm qua, tiền đạo Yaya Sanogo của Arsenal đã chính thức gia nhập Toulouse theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với “Pháo thủ”. Hợp đồng của Sanogo với đội bóng nước Pháp có thời hạn trong 3 năm.

Jeremy Mathieu cập bến Sporting Lisbon

Như đã biết, mới đây, Barcelona đã thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Jeremy Mathieu. Cuối cùng, cầu thủ này đã chính thức tìm được bến đỗ mới, đó là CLB Sporting Lisbon. Sau thời gian thử việc, Jeremy Mathieu đã nhận được bản hợp đồng có thời hạn 2 năm từ CLB Bồ Đào Nha.

Chi 24 triệu euro, AC Milan đón tân binh thứ 7

Ngày hôm qua, AC Milan đã chính thức đón tân binh thứ 7 trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, đó là hậu vệ Andrea Conti của Atalanta. Mức phí Rossoneri chi ra cho thương vụ này vào khoảng 24 triệu euro.

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm