| Hotline: 0983.970.780

Nhật ký vụ sập giàn giáo ở Formosa

Thứ Năm 26/03/2015 , 14:06 (GMT+7)

Vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa (Hà Tĩnh) làm ít nhất 14 người chết, hàng chục người bị thương. Các lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh trắng đêm dồn toàn lực cứu hộ nạn nhân./ Huy động hơn 1000 người cứu hộ công nhân sập giàn giáo ở Formosa

21 giờ ngày 25/3/2015 - Một đêm kinh hoàng

Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng bị chấn thương ở tay, chân và mặt, anh Nguyễn Thái Đức, Kỳ Trung , Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nạn nhân của vụ sập giàn giáo vẫn chưa hết bàng hoàng cho hay, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tại công trình thi công lò cao có xảy ra rung lắc.

Mọi người nghe thấy tiếng kêu cót két, nhiều công nhân đã hoảng loạn. Tuy nhiên, sau đó một người Hàn Quốc đang chỉ đạo công trình đã động viên trấn an rằng không sao và mọi người đã tiếp tục trở lại làm việc.

“Khoảng 20 phút sau đó, giàn giáo khổng lồ đổ ập xuống. Trong ca làm việc của tôi lúc đó có hơn 40 người, tuy nhiên có 10 người không làm. Khoảng 30 người bị rơi từ trên cao xuống , tôi chới với rơi từ độ cao 25 mét rồi ngất lịm”, anh Đức kể.

Anh Nguyễn Văn Bảo (anh trai của nạn nhân Đức) cho biết đang làm việc ở Vinh thì nhận được hung tin em trai gặp nạn, tức tốc qua bệnh viện Hà Tĩnh. Đức mới đi làm được hai năm nay, đã có vợ và hai con, là lao động chính trong gia đình.

Bị thương tại vùng mặt, anh Nguyễn Đại Phong (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết, 19h tổ công nhân bắt đầu làm việc được chừng vài chục phút thì giàn giáo có hiện tượng rung lắc. Những tiếng la hét kinh hoàng. Công nhân chạy tán loạn, tôi thấy mình bị hẫng đi rồi rơi tự do. Tôi không biết mình ngất đi bao lâu, tỉnh lại thấy đã ở trong viện”, anh Phong nhớ lại.

Được biết những người bị nạn chủ yếu là công nhân Công ty NIBELC (Hàn Quốc) có trụ sở tại Quảng Bình. Họ  được thuê thi công công trình cầu cảng Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh).

1 giờ sáng 26/3/2015 - Trắng đêm cứu nạn tại công trường Formosa

Ngay sau khi nhận được tin về vụ sập giàn giáo tại khu vực đúc giếng chìm của Công ty Sam Sung thuộc công trường Formosa, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động trên 1.000 CBCS, phối hợp cùng các lực lượng và công nhân tiến hành khẩn trương, tích cực công tác cứu hộ.


Các nạn nhân vụ sập giàn giáo được cấp cứu tại bệnh viện

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, đến gần sáng 26/3, lực lượng cứu hộ đã đưa 42 công nhân ra khỏi hiện trường đi cấp cứu.

Hiện còn khoảng 10 người vẫn đang mắc kẹt, trong đó có hai công nhân đã tử nạn, nâng số nạn nhân tử vong trong vụ sập giàn giáo này lên 14 người.

9 giờ 50 phút 26/3/2015

Công tác cứu hộ vẫn đang tích cực, khẩn trương nhưng gặp nhiều khó khăn do hệ thống khung thép có chiều cao hơn 40m, rộng 40m với khối lượng sắt thép lên đến hàng ngàn tấn, lực lượng cứu hộ đã huy động 4 máy đào cỡ lớn ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Đến thời điểm hiện tại, khối lượng bốc dỡ cũng chỉ đạt hơn một nửa, dự tính cuối ngày 26/3 toàn bộ khối lượng còn lại sẽ được hoàn tất.

Các công nhân vẫn đang mắc kẹt nằm ở vị trí sâu, không thể dùng cần cẩu để cẩu sắt thép ra ngoài mà phải dùng bằng tay khuân vác kết hợp cắt từng đoạn thép bằng máy hàn xì.

Bà Trần Thị Dung, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Chúng tôi đang khẩn trương cứu chữa các nạn nhân. Ngoài hỗ trợ cho bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, hiện bệnh viện đang điều trị cho 19 nạn nhân và đã huy động gần như là 100% các y, bác sỹ các khoa đến để phục vụ công tác cấp cứu, chữa trị, có 4 ca chấn thương nặng đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực, 15 ca đã được các y bác sỹ phẫu thuật, xử lý ngay trong đêm và phân về các khoa: chấn thương, ngoại tổng hợp, răng, hàm mặt... để tiếp tục điều trị.

Sau khi nhận được tin về vụ sập giàn giáo tại KKT Vũng Áng, Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cử 1 đoàn y bác sỹ (3 phẫu thuật viên, 1 bác sỹ gây mê, 1 điều dưỡng) về Hà Tĩnh để hỗ trợ việc điều trị các bệnh nhân. Đến 7h sáng nay (26/3), đoàn đã về đến Bệnh viện đa khoa tỉnh và bắt tay ngay vào hoạt động thăm khám, điều trị.

10 giờ 27 phút 26/3/2015

Lực lượng cứu hộ đã đưa thêm 1 xác nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Cũng theo ông Dũng, việc giải quyết chế độ cho các lao động bị thiết hại sẽ do phía sử dụng lao động chịu trách nhiệm.

11 giờ 15 phút 26/3/2015

Đoàn công tác của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã rút ngắn thời gian công tác ở Quảng Ngãi để kịp thời có mặt nơi  xảy ra vụ sập giàn giáo tại Formosa (Hà Tĩnh).

Cũng trong thời điểm này công tác cứu nạn, cứu hộ đang  được các lực lượng tiếp tục khẩn trương tìm kiếm. Đã có thêm hai thi thể được đưa ra khỏi vùng đổ nát. Đến 12 trưa nay, tổng số người thiệt mạng đã lên tới 17 người.

Phóng viên đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh nơi có 28 nạn nhân cấp cứu tại đây. 5 nạn nhân nguy kịch đang được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức, cùng các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh tích cực cứu chữa.

Đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, Anh  Trần Quang Tuấn (Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết: Anh làm ca hai từ 7h tối đến 7h sáng, cùng làm với anh có 47 công nhân khác.

Anh và một số người đã phản ánh tới giám sát việc giàn giáo rung chuyển nhưng được họ bảo cứ làm đi, mấy phút sau tôi thấy giàn giáo quay cuồng vì lúc đó tôi đang ở tầng giữa cách mặt đất khoảng 18m. Lúc tỉnh dậy mới biết mình đang ở trong bệnh viện.

Bị thương ở má, hông, đầu anh Nguyễn Văn Tài (Diễn Châu, Nghệ An) thì cho rằng anh làm việc theo ca 18 tiếng từ 13h30 đến 7h sáng hôm sau, trong lúc đang làm việc bình thường ở giàn giáo thì nghe hai lần giàn giáo rung chuyển, sau đó bị sập, anh bị cuốn vào chân cột trụ nhưng nhờ thanh sắt chống đỡ được cả một khối thép nặng trên đầu, may mắn thoát chết nhưng đến giờ tôi vẫn rất sợ.

Theo bà Phan Thị Xuân Liễu, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cho biết: Đêm qua bệnh viện chúng tôi tiếp nhận 29 nạn nhân trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Mặc dù chúng tôi đã tập trung hết nhân lực nhưng do dàn giáo sắt thép đè lên nên hầu hết các bệnh nhân đến đây bị đa chấn thương, không thể cấp cứu được, một số bệnh nhân đã được chuyển ra bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, một số chết tại chỗ.

Hiện chúng tôi đang nổ lực điều trị cho 9 bệnh nhân còn lại và sẵn sàng đối phó với các tình huống. Cũng theo bà Liễu, đến 12h30 phút hầu hết các bệnh nhân nói trên đã có diễn biến tốt.

Đến  thời điểm này, Hà Tĩnh đã dừng các cuộc họp để tập trung cho công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, lãnh đạo các bộ, ngành TW và địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị mất và bị thương.

Bộ lao động thương binh xã hội hỗ trợ 150 triệu cho các nạn nhân, Tập đoàn Sam Sung hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân tử vong mỗi trường hợp 30 triệu đồng, những nạn nhân bị thương được tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ chi phí điều trị, ăn uống trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

13 giờ 26/3/2015

Hàng ngàn tấn sắt đang được các lực lượng tháo dỡ và tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Nguyên nhân của vụ sập giàn giáo đang được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

16 giờ 26/3/2015

Toàn bộ hiện trường đã được các lực lượng xử lí xong, công tác khắc phục hậu quả đang được Hà Tĩnh triển khai.

Chủ tịch tập đoàn Sam Sung đáp máy bay từ Hàn Quốc sang, kịp thời động viên, thăm hỏi các nạn nhân và xử lí hậu quả xảy ra. 

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất