| Hotline: 0983.970.780

Nhật tăng trưởng âm

Thứ Năm 08/11/2012 , 08:10 (GMT+7)

Trong tháng 9, nội các Nhật đã hạ mức đánh giá cơ bản về chỉ số ngẫu nhiên từ "yếu" xuống ngưỡng "báo hiệu khả năng sắp tới điểm ngoặt".

Trong báo cáo công bố ngày 6/11, Văn phòng Nội các Nhật Bản nhận định kinh tế Nhật Bản có thể đã bước vào giai đoạn sụt giảm, một phần do lĩnh vực chế tạo và xuất khẩu trì trệ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Trong báo cáo sơ bộ về chỉ số tổng hợp chủ chốt của Nhật Bản trong tháng 9/2012, nội các nước này đã hạ mức đánh giá cơ bản về chỉ số ngẫu nhiên từ "yếu" xuống ngưỡng "báo hiệu khả năng sắp tới điểm ngoặt". Sự thay đổi này cho thấy "đất nước Mặt Trời mọc" có thể đã bước tới điểm ngoặt hướng tới tăng trưởng âm.

Cụ thể, so với tháng 8/2012, các chỉ số ngẫu nhiên, như sản lượng, doanh số bán lẻ và tỷ lệ việc làm mới trên số người tìm việc đã giảm 2,3 điểm trong tháng 9/2012 - tháng giảm thứ sáu liên tiếp, xuống còn 91,2 điểm trên thang điểm 100. Đây là chuỗi giảm điểm mạnh nhất kể từ giai đoạn sụt giảm kéo dài 10 tháng vào thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Văn phòng nội các Nhật Bản cho hay đánh giá của chính phủ về tình hình kinh tế sẽ được nêu rõ trong báo cáo kinh tế hàng tháng. Đây là lần đầu tiên trong 16 tháng trở lại đây, kinh tế Nhật Bản chớm bước vào ngưỡng cửa tăng trưởng âm, sau khi trận động đất-sóng thần tháng 3/2011 giáng đòn mạnh vào nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Văn phòng nội các cũng lưu ý rằng nếu các chỉ số ngẫu nhiên trong tháng 10/2012 chuyển sang mức âm, đánh giá cơ bản về kinh tế Nhật Bản có thể bị điều chỉnh xuống mức "tồi tệ hơn."

Yoko Takeda, nhà kinh tế chủ chốt thuộc viện nghiên cứu Mitsubishi Research Institute, cho hay kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, chương trình trợ giá của chính phủ cho các loại ôtô tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường kết thúc, và quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc xuống cấp là ba nguyên nhân chủ yếu đưa kinh tế Nhật Bản đến ngưỡng cửa tăng trưởng âm.

Tuy nhiên, bà Takeda lạc quan rằng tình trạng này có thể sớm kết thúc và kinh tế trong nước sẽ có sự cải thiện từ mùa Xuân tới, khi kinh tế toàn cầu dần phục hồi. Nhà kinh tế này cho rằng điều tối quan trọng là Chính phủ Nhật Bản thực thi các chính sách thúc đẩy tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Một quan chức Văn phòng nội các Nhật Bản cho hay hoạt động sản xuất và xuất khẩu hiện đều kém khả quan. Trong tháng 9/2012, các hãng chế tạo ôtô đều bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi chương trình trợ giá nói trên chấm dứt. Thêm vào đó, xuất khẩu cũng yếu đi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm